Công nghệ Laser có khả năng tẩy mực in trên giấy

Đại học Cambridge chế tạo một thiết bị cầm tay sử dụng công nghệ laser xóa mực in trên giấy mà không để lại hư hại trên bề mặt giấy.
Các nhà khoa học tại trường đại học Cambridge mới đây đã chế tạo ra một thiết bị cầm tay sử dụng công nghệ laser có khả năng xóa mực in trên giấy mà không để lại các hư hại trên bề mặt giấy.

Vì vậy, những tờ giấy được xóa mực in này sau đó có thể được tái sử dụng.

Công trình nghiên cứu này là kết quả hợp tác giữa trường đại học Cambridge và trung tâm nghiên cứu Bavarian Laser Centre của Đức.

Thiết bị cầm tay sử dụng công nghệ laser này sẽ quét bề mặt giấy và phân tích để đưa ra giải pháp xóa mực một cách tối ưu.

Công nghệ này hiện mới chỉ dừng ở mức cho ra đời các thiết bị cầm tay, tuy nhiên nó có khả năng phát triển thành một loại máy chuyên dụng sử dụng cho văn phòng.

Tiến sỹ Julian Allwood, trưởng nhóm nghiên cứu vật liệu carbon tại trường đại học Cambridge, cho biết nhóm của ông đã thử nghiệm với nhiều công nghệ laser khác nhau.

Tiến sỹ Julian Allwood nói: "Nhờ vào những chiếc máy cầm tay này chúng ta có thể tái sử dụng các loại giấy tờ sử dụng trong công việc văn phòng".

Các nhà khoa học tại trường đại học Cambridge cũng cho biết khi được ứng dụng rộng rãi, công nghệ mới này không chỉ giúp tái sử dụng giấy mà còn giúp giảm khoảng 20% lượng khí thải ra môi trường.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục