"Công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên đạt tiến triển"

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, công nghệ thu nhỏ các loại vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã đạt được bước tiến triển đáng kể và quân đội Hàn Quốc "cần duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu."
"Công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên đạt tiến triển" ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã , ngày 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho biết công nghệ thu nhỏ các loại vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã đạt được bước tiến triển đáng kể.

Phát biểu tại một phiên điều trần của quốc hội, ông Han Min-koo nói: “Có thể ước đoán rằng công nghệ thu nhỏ (đối với các loại vũ khí hạt nhân của Triều Tiên ) đã đạt đến một trình độ đáng kể. Dựa trên đánh giá này, quân đội (Hàn Quốc) cần duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.”

Ông Han cho biết thêm Bình Nhưỡng đã tiến hành ba vụ thử hạt nhân và thời gian trôi qua đã lâu kể từ lần thử hạt nhân thứ nhất.

Điều này cho thấy Triều Tiên đã tiến gần đến việc chế tạo được đầu đạn hạt nhân trang bị cho tên lửa đạn đạo.

Công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhận được coi là công đoạn cốt lõi trong quá trình phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Khi được hỏi Triều Tiên có khả năng chế tạo được bom nguyên tử sử dụng urani hay không, ông Han khẳng định là “có” song không cho biết thêm chi tiết.

Theo đánh giá của quân đội và tình báo Hàn Quốc, kể từ cuối năm 2010, mỗi năm Triều Tiên có khả năng sản xuất tới 40kg urani được làm giàu ở cấp độ cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục