Công nhân khai thác mỏ tử vong vì trượt chân, ngã từ vách núi đá

Một công nhân đang đi lên địa điểm khai thác mỏ đá ở Điện Biên thì bị trượt chân, ngã từ vách núi đá ở độ cao hơn 10 mét xuống dưới và tử vong.
Công nhân khai thác mỏ tử vong vì trượt chân, ngã từ vách núi đá ảnh 1(Ảnh minh họa: Nhan Sinh/TTXVN)

Sáng 1/11, tại mỏ khai thác đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh ở bản Ka Hâu II, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, một vụ tai nạn xảy ra khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân là anh Hạng A Hờ, sinh năm 1990, trú tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Anh Hờ là công nhân kỹ thuật mỏ của công ty.

Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc điều hành mỏ khai thác đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh cho biết sự việc diễn ra vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 1/11, khi anh Hờ cùng các công nhân đang đi lên địa điểm khai thác mỏ đá thì bị trượt chân, ngã từ vách núi đá ở độ cao hơn 10 mét xuống dưới.

Ngay sau đó, công ty đã khẩn trương đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, khi đưa đến bệnh viện, các bác sỹ xác định nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục