Công Phượng ngồi ngoài, tuyển Việt Nam cầm hòa Triều Tiên hùng mạnh

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đối thủ Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên với tỷ số 1-1 trong trận giao hữu diễn ra tối qua (17/5) tại Mỹ Đình.
Công Phượng ngồi ngoài, tuyển Việt Nam cầm hòa Triều Tiên hùng mạnh ảnh 1Mạc Hồng Quân (giữa) là người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Lê Hải/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đối thủ Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên với tỷ số 1-1 trong trận giao hữu diễn ra tối qua (17/5) tại Mỹ Đình.

Cường quốc bóng đá Đông Á mang tới Việt Nam một đội hình rất mạnh. Triều Tiên chỉ thiếu vắng ba cầu thủ quan trọng nhưng vẫn còn trong đội hình vài ngôi sao từng dự World Cup 2010.

Tuy nhiên, sức mạnh sân nhà và sự quyết tâm đã giúp thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura có một trận đấu sòng phẳng. Công Phượng ngồi dự bị nhưng tuyển Việt Nam đã có Công Vinh, Hải Anh, Văn Quyết. Ở tuyến giữa, bộ đôi Hải Phòng Minh Châu, Khánh Lâm mang tới một hàng tiền vệ đầy sức mạnh.

Chính sức mạnh ấy đã giúp đội chủ nhà đứng vững trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp hai, ông Miura chủ động cho tuyển Việt Nam tăng tốc bằng cách tung tất cả những tiền đạo còn lại vào sân (trừ Công Phượng). Quang Hải bên phải, Hồng Quân ở giữa, Văn Quyết bên trái.

Kết quả tuyển Việt Nam nhanh chóng tìm được bàn thắng ở phút 65 sau tình huống phối hợp một hai rất hay của Công Vinh và Văn Quyêt trước khi bóng được chuyền ngược trở lại cho Hồng Quân sút bồi bằng chân trái.

Công Phượng ngồi ngoài, tuyển Việt Nam cầm hòa Triều Tiên hùng mạnh ảnh 2Hong Kum Song cần tới hai cú sút để đánh bại Nguyên Mạnh. (Ảnh: Lê Hải/Vietnam+)

Bàn thua trước khiến các cầu thủ Triều Tiên vùng lên mạnh mẽ. Họ liên tục tạo ra nhiều cơ hội và được tưởng thưởng xứng đáng bằng một quả phạt đền ở phút 81. Trên chấm 11 m, Hong Kum Song đã phải cần tới hai cú sút mới đánh bại được Nguyên Mạnh.

Tỷ số hòa 1-1 này tiếp tục được duy trì tới hết trận sau khi ông Miura tung thêm một tiền vệ phòng là Quốc Trung vào sân.

Với kết quả này, tuyển Việt Nam tỏ ra đã sẵn sàng cho chuyến hành quân nhiều thử thách tới Thái Lan ít ngày nữa./.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Ngọc Hải, Chí Công, Huy Cường, Mai Tiến Thành - Trọng Hoàng, Minh Châu, Khánh Lâm, Minh Tuấn - Công Vinh, Hải Anh

CHDCND Triều Tiên: Ri Myong Guk - Kang Kuk Chol, Ri Hyol Chol, Ri Chol Myong, Jong II Gwang - Ri Yong Chol, Ro Hak Su, So Hyon Uk, Hong Kum Song - O Jin Hyok, Jang Kuk Chol.

Kết quả: Việt Nam - CHDCND Triều Tiên 1-1

Bàn thắng: Hồng Quân (65’) - Hong Kum Song (81’)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục