Công Phượng và Ánh Viên được đề cử Cúp Chiến thắng 2015

Công Phượng và Ánh Viên là hai trong số những vận động viên được đề cử giải thưởng Cúp Chiến thắng 2015.
Công Phượng và Ánh Viên được đề cử Cúp Chiến thắng 2015 ảnh 1Công Phượng được đề cử vận động viên trẻ tiêu biểu. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Công Phượng và Ánh Viên là hai trong số những vận động viên được đề cử giải thưởng Cúp Chiến thắng 2015. Đây là giải thưởng dành cho các vận động viên, huấn luyện viên và đội tuyển Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Cúp Chiến thắng là giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên và đội tuyển Việt Nam có thành tích tiêu biểu trong năm. Năm 2015 này là lần đầu tiên giải thưởng được tổ chức.

Giải thưởng có tám hạng mục dành cho nam, nữ vận động viên xuất sắc nhất, huấn luyện viên xuất sắc nhất, vận động viên trẻ xuất sắc nhất, đội tuyển xuất sắc nhất, vận động viên được yêu thích nhất, hình ảnh thể thao ấn tượng nhất và thành tựu trọn đời.

Giải thưởng Cúp Chiến thắng ra đời với sự đồng thuận của Tổng cục Thể dục Thể thao nhằm thay thế vai trò của Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc.

Cúp Chiến thắng được bầu chọn theo hai vòng. Vòng một là vòng bình chọn qua tin nhắn, vòng hai bình chọn với sự tham gia của 20 chuyên gia, nhà báo, cựu vận động viên. Đêm trao giải sẽ được tổ chức ​ngày 15/1/2016 tại Hà Nội. Với mỗi giải, người chiến thắng sẽ nhận số tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng.

Ở hai hạng mục vận động viên nam và nữ, Lý Hoàng Nam với thành tích vô địch đôi Wimbledon trẻ và Nguyễn Thị Ánh Viên với 8 huy chương vàng SEA Games 28 đang là những ứng cử viên chiến thắng hàng đầu. Bên cạnh họ, Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Lê Quang Liêm (cờ vua), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh)... là những ứng cử viên lớn khác.

Ở hạng mục vận động viên trẻ xuất sắc nhất, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là cầu thủ bóng đá duy nhất có tên trong danh sách đề cử./.

Danh sách đề cử Cúp Chiến thắng 2015

1. Nam vận động viên xuất sắc nhất: Lý Hoàng Nam (tennis), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Vũ Thành An (đấu kiếm), Lê Quang Liêm (cờ vua)

2. Nữ vận động viên xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp)

3. Đội tuyển xuất sắc nhất: Tuyển bơi Việt Nam, Tuyển điền kinh Việt Nam, Tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam, Tuyển đấu kiếm Việt Nam, Becamex Bình Dương, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

4. Huấn luyện viên xuất sắc nhất: Đặng Anh Tuấn (bơi), Vũ Ngọc Lợi (điền kinh), Trương Tấn Hiền (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Thanh Thúy (thể dục dụng cụ), Nguyễn Lê Bá Quang (đấu kiếm)

5. Vận động viên trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Công Phượng (bóng đá), Nguyễn Diệp Phương Trâm (bơi), Nguyễn Trọng Hinh (điền kinh), Nguyên Lê Cẩm Hiền (cờ vua), Nguyễn Thị Tuyết Mai (cử tạ), Trần Đình Vương (thể dục dụng cụ)

6. Hình ảnh thể thao ấn tượng nhất: Đào Văn Thủy đang thi đấu nhảy cao dừng lại để chào cờ và hát quốc ca, hoạt động cổ động của 10.000 cổ động viên Việt Nam tại Đài Loan trận vòng loại World Cup 2018, Công Phượng và đồng đội U23 đến thăm cựu vận động viên Vũ Bích Hường, Hội cổ động viên Than Quảng Ninh quyên góp từ thiện, cầu thủ Abass Dieng tha thứ và động viên Thanh Hào sau chấn thương

7. Vận động viên được yêu thích nhất: Phụ thuộc số lượng bình chọn của người hâm mộ

8. Thành tựu trọn đời: Do ban tổ chức và Hội đồng chuyên môn bình chọn
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục