Công tác bầu cử ở Phú Thọ dân chủ, đáp ứng cơ cấu

Theo Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Quốc hội, các bước hiệp thương giới thiệu nhân sự ở Phú Thọ thực hiện dân chủ, đáp ứng cơ cấu.
Chiều 17/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng các quy định của pháp luật, trình tự các bước được thực hiện chặt chẽ từ cấp tỉnh đến xã. Các bước hiệp thương giới thiệu nhân sự được thực hiện dân chủ, đáp ứng được cơ cấu; đặc biệt là tỷ lệ người ứng cử là nữ, người ngoài Đảng và trẻ tuổi khá cao.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra đồng thời nên cử tri tiếp cận với bảng danh sách nhiều hơn, lượng thông tin cũng lớn hơn, tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến nhân dân để cuộc bầu cử đạt được kết quả, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Với truyền thống là địa phương tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng, bà Trương Thị Mai mong muốn tỉnh Phú Thọ phát huy thế mạnh này để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIII, tỉnh Phú Thọ được bầu bảy đại biểu, trong đó đại biểu tại địa phương là bốn đại biểu, trung ương giới thiệu ba đại biểu.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh là 17 người; trong đó tỷ lệ nữ chiếm 35,3%, người ngoài Đảng chiếm 35,3%, trẻ tuổi là 35,3%, tái cử là 11,8%. Đối với công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016), tỉnh được bầu 77 đại biểu.

Sau khi hiệp thương lần thứ nhất, số người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII là 155 người; trong đó, người ứng cử là nữ đạt tỷ lệ 42,5%, người ngoài Đảng là 36,1%, trẻ tuổi đạt 29%, người dân tộc thiểu số là 15,4%. Tổng số đại biểu bầu vào Hội đồng Nhân dân cấp huyện trên địa bàn là 497 đại biểu; số người tham gia ứng cử là 978 người./.

Trương Văn Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục