Công ty IFC cam kết đầu tư hơn 5,6 tỷ USD vào Pakistan

Công ty tài chính Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới đã cam kết đầu tư hơn 5,6 tỷ USD tại Pakistan, trong đó có 611 triệu USD là vốn huy động.
Công ty IFC cam kết đầu tư hơn 5,6 tỷ USD vào Pakistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: happytellus.com)

Ngày 17/3, mạng tin Dawn.com cho biết Công ty tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) đã cam kết đầu tư hơn 5,6 tỷ USD tại Pakistan, trong đó có 611 triệu USD là vốn huy động.

Thông báo hôm 16/3 của thể chế tài chính này cho biết với các khoản cam kết đầu tư trên, Pakistan đã trở thành nước nhận được đầu tư lớn nhất của IFC trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Riêng năm 2015, IFC đã cam kết đầu tư 1,2 tỷ USD tại Pakistan, trong đó có 298 triệu USD vốn huy động.

Khoản đầu tư lớn nhất 475 triệu USD được phân bổ cho lĩnh vực năng lượng.

Bên cạnh đó, IFC đã cam kết đầu tư cho hai dự án điện gió ở Gul Ahmed và Dawood TGL, với công suất mỗi dự án là 50 MW.

Ngoài ra, IFC cũng cam kết đầu tư 67 triệu USD vốn cổ phần trong Ngân hàng Alfalah để hỗ trợ tăng trưởng ngân hàng và mở rộng tín dụng cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục