Công ty ONGC Videsh tham gia dự án khí đốt 10 tỷ USD của Iran

ONGC Videsh sẽ tham gia dự án khí đốt 10 tỷ USD của Iran

Công ty năng lượng ONGC Videsh Ltd (OVL) của Ấn Độ sẽ tiếp nhận dự án phát triển mỏ khí đốt ngoài khơi Farzad B trị giá 10 tỷ USD của Iran.
ONGC Videsh sẽ tham gia dự án khí đốt 10 tỷ USD của Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Công ty năng lượng ONGC Videsh Ltd (OVL) thuộc Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ấn Độ có thể sẽ tiếp nhận dự án phát triển mỏ khí đốt ngoài khơi Farzad B trị giá 10 tỷ USD của Iran.

Ông Narendra K Verma, giám đốc điều hành OVL, cho biết OVL đã đệ đơn lên các nhà chức trách Iran về việc công ty Ấn Độ này mong muốn tiếp quản dự án phát triển mỏ khí đốt Farzad B, sau khi OVL có các thương thảo với giới lãnh đạo ngành dầu khí Iran.

Phía Iran nhất trí, song yêu cầu OVL phải đưa ra một kế hoạch phát triển toàn diện liên quan đến mỏ khí đốt khổng lồ này, theo đó khí đốt do OVL khai thác sẽ được vận chuyển tới thị trường Ấn Độ.

Mỏ khí đốt tự nhiên Farzad B, ước có trữ lượng lên tới 12.800 tỷ foot khối (1 foot khối = 0,0283 m3) do các công ty Ấn Độ là OVL, Oil India Ltd và Indian Oil Corp phát hiện tại lô Farsi vào năm 2008.

Tháng 8/2010, OVL đã trình bản kế hoạch sửa đổi liên quan đến việc khai thác 60% trữ lượng của mỏ khí Farzad B nhưng không ký thỏa thuận với giới chức Iran, do lo ngại các lệnh cấm vận của phương Tây do Mỹ áp đặt đối với ngành năng lượng của Tehran.

Iran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, cùng với Đức) hôm 14/7 tại Vienna (Áo).

Theo đó, Iran sẽ cắt giảm 2/3 số máy ly tâm làm giàu urani trong 10 năm. Đổi lại, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nền kinh tế Iran, trong đó ngành dầu khí. Đây là cơ hội tốt để Tehran thu hút đầu tư vào ngành năng lượng của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục