Công ty thương mại điện tử Trung Quốc dùng ngựa để đi giao hàng

Một công ty thương mại điện tử ở Hohhot, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã nghĩ ra sáng kiến vô cùng độc đáo để "né" lệnh cấm đi xe điện ba bánh vào ban ngày của chính phủ.
Công ty thương mại điện tử Trung Quốc dùng ngựa để đi giao hàng ảnh 1Một nhân viên giao hàng bằng ngựa. (Nguồn: CCTV)

Một công ty thương mại điện tử ở Hohhot, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã nghĩ ra sáng kiến vô cùng độc đáo để "né" lệnh cấm đi xe điện ba bánh vào ban ngày của chính phủ.

Theo đó, công ty này đã sử dụng hàng chục con ngựa để đi giao hàng trong trong lễ hội mua sắm trực tuyến được tổ chức nhân Ngày độc thân 11/11.

Những người giao hàng đã cầm cờ của công ty để ​khách hàng có thể dễ dàng nhận ra.

Lệnh cấm xe điện ba bánh ở Hohhot được ​ban hành từ ngày 16/10 nhằm làm cải thiện tình hình giao thông trong thành phố. Tuy nhiên, lệnh cấm trên đã khiến các công ty thương mại gặp vô vàn khó khăn do lượng hàng tồn đ​ọng quá lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục