Công ty trực thăng của Nga hướng tới thị phần lớn hơn tại ASEAN

Công ty trực thăng Russian Helicopters của Nga có ý định tăng thị phần từ con số 2% hiện tại ở khu vực ASEAN lên khoảng từ 5-7% trong những năm tới, đặc biệt nhắm tới thị trường Malaysia.
Công ty trực thăng của Nga hướng tới thị phần lớn hơn tại ASEAN ảnh 1Trực thăng Mi-171A2 của Nga. (Nguồn: TASS/TTXVN)

Công ty sản xuất máy bay trực thăng Russian Helicopters của Nga ngày 3/12 cho biết, công ty này đang nhắm mục tiêu gia tăng thị phần máy bay trực thăng dân sự tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Công ty Russian Helicopters thuộc tập đoàn nhà nước Rostec đã trình diễn bay hai sản phẩm tốt nhất, máy bay hạng vừa Mi-171A2 và máy bay hạng nhẹ Ansat ở gần sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

[Màn trình diễn hoành tráng của hai trực thăng Nga trên bầu trời Hà Nội]

Giám đốc điều hành Russian Helicopters Andrei Boginsky cho biết công ty cũng có ý định bán một số thiết bị tại Malaysia.

Ông Boginsky nêu rõ:"Chúng tôi có ý định tăng cường thị phần từ con số 2% hiện tại tại khu vực ASEAN lên khoảng từ 5-7% trong những năm tới. Đặc biệt là tại Malaysia, chúng tôi có ý định hoàn tất một thỏa thuận cung cấp 15 thiết bị trong vòng 3 năm tới. Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm lớn từ các cơ quan cấp cứu, tìm kiếm và cứu hộ cũng như lĩnh vực cứu hỏa, đặc biệt trong bối cảnh các nỗ lực cứu trợ thảm họa mới đây tại Indonesia và các nơi khác"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục