Công ty tư nhân Hàn Quốc lần đầu thử nghiệm thành công tên lửa đẩy

Tên lửa đẩy hỗn hợp 1 tầng nặng 8,4 tấn này với động cơ đốt trong 106 giây, thực hiện một chuyến bay kéo dài 4 phút 33 giây trước khi rơi xuống biển Brazil.
Công ty tư nhân Hàn Quốc lần đầu thử nghiệm thành công tên lửa đẩy ảnh 1Hanbit-TLV, tên lửa đẩy thử nghiệm được phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Alcantara, miển Bắc Brazil. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Công ty vũ trụ tư nhân Hàn Quốc, Innospace đã phóng thành công một tên lửa đẩy thử nghiệm, đánh dầu lần phóng thành công đầu tiên tên lửa đẩy trong lĩnh vực tư nhân của nước này.

Thông tin trên được truyền thông Hàn Quốc đăng tải ngày 21/3.

Hanbit-TLV, tên lửa đẩy thử nghiệm dưới quỹ đạo do Innospace độc lập phát triển, được phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Alcantara ở miển Bắc Brazil vào lúc 2h52 giờ địa phương ngày 19/3 (0h52 giờ ngày 20/3 giờ Việt Nam). 

[Công ty khởi nghiệp Nhật Bản bắt đầu sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng]

Tên lửa đẩy hỗn hợp 1 tầng nặng 8,4 tấn này với động cơ đốt trong 106 giây, thực hiện một chuyến bay kéo dài 4 phút 33 giây trước khi rơi xuống biển Brazil.

Innospace cho biết thời gian động cơ đốt ít hơn 12 giây so với thời gian đốt dự kiến ban đầu 118 giây, tuy nhiên động cơ hoạt động bình thường trong chuyến bay và duy trì lực đẩy ổn định.

Innospace là công ty khởi nghiệp Hàn Quốc đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên nước này phát triển tên lửa đẩy vũ trụ với công nghệ động cơ độc lập có khả năng cung cấp dịch vụ phóng thương mại.

Với hiệu suất động cơ đã được chứng minh, Innospace được cho là có kế hoạch sản xuất tên lửa đẩy phóng vệ tinh nhỏ 2 tầng, Hanbit-Nano có thể đưa trọng tải 50kg lên quỹ đạo đồng bộ quỹ đạo Mặt Trời (SSO) ở độ cao 500km.

Công ty có kế hoạch phóng thử Hanbit-Nano và cung cấp dịch vụ phóng thương mại vào năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục