Công viên nước lớn nhất Việt Nam chính thức mở cửa đón khách

Công viên nước Vịnh Kỳ Diệu-The Amazing Bay được thiết kế, xây dựng dựa vào huyền thoại đại dương, với truyền thuyết “Long Vương và Nữ thần Ngọc Trai” với 5 phân khu.
Công viên nước lớn nhất Việt Nam chính thức mở cửa đón khách ảnh 1Công viên nước Vịnh Kỳ Diệu-The Amazing Bay trong ngày đầu mở cửa. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 30/4, tại Đồng Nai, Công viên nước Vịnh Kỳ Diệu-The Amazing Bay thuộc Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên do Tập đoàn Suối Tiên làm chủ đầu tư, có diện tích và quy mô lớn nhất Việt Nam chính thức khánh thành, mở cửa đón khách.

Theo Ban Quản lý dự án Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, Dự án Vịnh Kỳ Diệu-The Amazing Bay rộng 25 ha, vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng có sức chứa lên đến 30.000 du khách.

Dự án được Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam xác lập 5 kỷ lục: Công viên nước lớn nhất Việt Nam; Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam, có diện tích 25.000m2 mặt nước biển; Ngọn sóng thần nhân tạo cao 4m, cao nhất Việt Nam; Dòng sông nhân tạo kỳ diệu uốn lượn dài nhất Việt Nam, có chiều dài 700m; Công viên nước có màn hình Led ngoài trời hơn 2.000 inch, lớn nhất Việt Nam.

Công viên nước Vịnh Kỳ Diệu-The Amazing Bay được thiết kế, xây dựng dựa vào huyền thoại đại dương, với truyền thuyết “Long Vương và Nữ thần Ngọc Trai” với 5 phân khu: Thành phố dưới đại dương, Thử thách băng giá bùng nổ, Bí ẩn Cảng Hoàng gia, Bãi biển thiên đường, Thám hiểm động kỳ quan và 9 cụm trò chơi dưới nước đa dạng, hệ thống đường trượt cao hơn 20m, dài 155m với tốc độ trượt 40km/giờ.

[Du lịch đường sông Đồng Nai phát triển chưa tương xứng tiềm năng]

Bà Đinh Thị Ngọc Mai, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Suối Tiên cho biết, dự án Công viên nước Vịnh Kỳ Diệu-The Amazing Bay với mô hình độc đáo, quy mô hiện đại.

Đây là một tổ hợp hệ thống nhiều cụm chức năng khác nhau, ứng dụng các loại hình công nghệ kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần cho nhiều đối tượng khác nhau, nhưng vẫn duy trì hướng đi truyền thống của Tập đoàn Suối Tiên là “Phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”. Đồng thời, đây sẽ trở thành một dự án trọng điểm tại cửa ngõ trong vùng chiến lược của “Tam giác phát triển” Đông Nam bộ, là biểu tượng văn hóa, du lịch mang tầm vóc quốc gia.

Theo Ban Quản lý dự án Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, trong ngày đầu mở cửa, Công viên nước Vịnh Kỳ Diệu-The Amazing Bay đón khách miễn phí nên có nhiều người dân địa phương đến tham quan, ngắm cảnh.

Sau ngày 30/4, giá vé vào cửa 600.000 đồng đối với người lớn và 350.000 đồng đối với trẻ em, đã bao gồm các dịch vụ, trò chơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục