Công viên ở Hàn Quốc xin lỗi vì để cá mập voi chết

Một công viên thủy sinh ở Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi vì cái chết của một con cá mập voi và họ sẽ thả con cá mập voi thứ hai.
Một công viên thủy sinh ở Hàn Quốc hôm thứ Tư đã lên tiếng xin lỗi vì cái chết của một con cá mập voi. Họ nói rằng sẽ thả con cá mập voi thứ hai, theo sau sự biểu tình phản đối của các nhà bảo tồn.

"Chúng tôi thừa nhận việc thiếu sự chuẩn bị cần thiết để nuôi cá mập voi trong điều kiện giam hãm và chúng tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người phải bận tâm" - công viên Aqua Planet, khai trương hồi tháng trước ở Jeju, thông báo.

Cá mập voi (whale shark), loài cá lớn nhất thế giới hiện nay và chúng được bảo vệ theo Công ước Quốc tế về buôn bán các sinh vật bị đe dọa.

Công viên nói rằng những con cá đã tình cờ vướng vào lưới của ngư dân ở đảo Jeju vào tháng trước, chỉ một tuần trước khi công viên khai trương. Một trong hai con đã ngừng ăn vào cuối tháng trước và đã chết vào tuần trước.

Phong trào Liên đoàn vì môi trường Hàn Quốc ở Jeju nói rằng con cá mập voi chết vì căng thẳng quá mức khi bị cầm tù. Phong trào đã chỉ trích công viên vì nhốt hai con cá mập trong một bể chứa dài có 25 mét, rộng 23 mét, cao 8,5 mét, cùng khoảng 8.000 con cá khác.

Nhận thức bảo vệ môi trường đang tăng lên tại Hàn Quốc. Jeju sẽ tổ chức một hội thảo quốc tế về vấn đề này trong tháng tới.

Hồi tháng Tư, một tòa án ở hòn đảo đã ra lệnh trả lại tự do cho năm con cá heo bị bắt trái phép và sử dụng trong một rạp xiếc./.
 
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục