Công Vinh: Đừng mơ bằng Thái Lan, phải đuổi kịp Đông Nam Á trước đã

Đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh bức xúc phát biểu sau trận: “Sao lúc nào cũng nghĩ tới Thái Lan thế, chúng ta phải nghĩ rằng cần đuổi kịp các nước Đông Nam Á khác trước đã chứ”.
Công Vinh: Đừng mơ bằng Thái Lan, phải đuổi kịp Đông Nam Á trước đã ảnh 1Lê Công Vinh buồn bã sau thất bại trước Thái Lan. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh bức xúc phát biểu sau trận: “Sao lúc nào cũng nghĩ tới Thái Lan thế, chúng ta phải nghĩ rằng cần đuổi kịp các nước Đông Nam Á khác trước đã chứ”.

Tuyển Việt Nam của Công Vinh vừa thua 0-3 trước Thái Lan ở bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Trả lời báo chí sau trận đấu, Công Vinh buồn bã: “Không ai muốn thua tới 0-3 cả. Thực tế, chúng ta đã rất cố gắng lúc đầu trận, đã có những cơ hội nhưng không tận dụng được thành công. Một lần nữa, chúng ta lại thua bởi một cú sút xa.

Sau bàn thắng ấy, Thái Lan đã chủ động hơn. Họ chiến thắng là xứng đáng. Cầu thủ Việt Nam đã làm hết sức mình rồi. Bóng đá Việt Nam chúng ta ở trình độ thấp hơn Thái Lan.”

Số 9 tiếp tục: “Chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao Thái Lan luôn có những lứa kế cận tốt hơn. Họ thay cầu thủ dự bị vào chơi hay như cầu thủ đá chính. Từ thời Kiatisak, Thonglao tới Dangda và giờ là lứa U23 Thái Lan của Chanathip, Yooyen, tại sao họ luôn có những con người thay thế tốt? Chúng ta phải thấy được điều đó, phải biết mình đang ở đâu để cố gắng đưa Việt Nam tốt lên như Thái Lan.

Chúng ta không cần phải đuổi kịp Thái Lan đâu. Đừng có lúc nào cũng nghĩ như thế. Chúng ta phải nghĩ rằng cần đuổi kịp các nước Đông Nam Á khác trước đã, phải đuổi kịp Singapore, Malaysia trước đã, đuổi kịp các nước Đông Nam Á khác trước khi nghĩ tới đuổi kịp Thái Lan.”

Với trận thua Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn dậm chân ở vị trí thứ ba bảng F, đã kém Thái Lan tới 6 điểm và gần như không còn hy vọng đi tới vòng đấu loại kế tiếp của World Cup 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục