Công Vinh: Giờ mới là lúc tuyển Việt Nam cần người hâm mộ

Tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội bóng trước thềm cuộc đối đầu đầy thách thức với Thái Lan tại Mỹ Đình vào ngày mai (13/10).
Công Vinh: Giờ mới là lúc tuyển Việt Nam cần người hâm mộ ảnh 1Công Vinh kêu gọi người hâm mộ tới sân ủng hộ đội tuyển. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội bóng trước thềm cuộc đối đầu đầy thách thức với Thái Lan tại Mỹ Đình vào ngày mai (13/10).

Tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu với Thái Lan tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á vào tối mai. Ở trận đấu trước với Iraq, chỉ có hơn 10.000 cổ động viên tới sân. Trong cuộc họp báo sáng nay (12/10), đội trưởng Công Vinh đã phải dốc bầu tâm sự: “Thái Lan mạnh hơn Việt Nam là đương nhiên. Trên bảng xếp hạng FIFA, chúng ta xếp dưới họ. Nhưng chúng ta được thi đấu trên sân nhà. Hy vọng cổ động viên sẽ đến sân cổ vũ cho đội tuyển. Vinh và các cầu thủ rất cảm ơn những người hâm mộ đã ở bên chúng tôi. Trong lúc muôn vàn chỉ trích đang nhằm vào đội tuyển, vẫn có rất đông người hâm mộ tới sân trong trận gặp Iraq.

Những lúc này, chúng tôi mới cần cổ động viên tới sân chia sẻ với mình. Còn những khi đội tuyển đá hay, đá đẹp, thắng liên tục, cổ động viên tới sân là chuyện đương nhiên. Khi đó, ai chẳng muốn tới sân. Chúng tôi hiểu ai cũng muốn thắng Thái Lan, họ là đối thủ truyền kiếp của bóng đá Việt Nam.

Nhưng bóng đá là một cuộc chơi bất ngờ và chúng ta không thể lường trước được. Điều quan trọng nhất là khi đã ra sân, chúng ta phải chiến đấu hết mình. Được đứng trên sân, được mang trên mình lá cờ Tổ quốc, cầu thủ không chỉ chiến đấu cho mình mà còn chiến đấu cho cả dân tộc.”

Công Vinh: Giờ mới là lúc tuyển Việt Nam cần người hâm mộ ảnh 2Với bàn thắng vào lưới Iraq, Công Vinh đang có phong độ rất cao và là hy vọng hàng đầu trên hàng công tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Cuộc đối đầu với Thái Lan là trận cầu quyết định thành bại của bóng đá Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018. Công Vinh nhận thức rất rõ khó khăn và sức mạnh của đối thủ: “Lúc nào cũng vậy, Thái Lan luôn có đội ngũ kế cận rất tốt. Bao năm qua, họ vẫn trung thành với một lối chơi tấn công đẹp mắt với những cầu thủ có kỹ thuật cơ bản rất tốt.

Tập thể hiện tại của họ đã chơi thành công từ SEA Games 27, ASIAD, AFF Cup 2014 tới bây giờ. Họ nhuần nhuyễn, hiểu ý. Khả năng chơi tập thể là sức mạnh của họ. Lối chơi của họ rất biến hóa, đá biên được, đá trung lộ được. Cầu thủ nào của họ cũng có kỹ thuật xuất sắc. Thủ môn chính thức đến cả dự bị đều rất tốt. Thái Lan hiện là số một của Đông Nam Á. Chúng ta phải biết mình đang ở đâu để thi đấu tốt trước Thái Lan.”

Chiều nay, Công Vinh và các đồng đội sẽ có buổi tập khớp sân cuối cùng vào hồi 17 giờ 30 phút tại Mỹ Đình trước khi bước vào cuộc chiến ngày mai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục