Công Vinh lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014 bằng cuộc chạm trán hứa hẹn đầy hấp dẫn với tuyển Indonesia.
Công Vinh lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc ảnh 1Tiền đạo Lê Công Vinh ăn mừng pha lập công ấn tượng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ở trận mở màn bảng A AFF Suzuki Cup 2014, dù đã thi đấu vô cùng nỗ lực và chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến tuyển Việt Nam phải chấp nhận trận hòa 2-2 trước Indonesia. Ngọc Hải và Công Vinh là hai cầu thủ đã lập công cho tuyển Việt Nam ở trận đấu này.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, Philippines đang là đội dẫn đầu bảng A nhờ chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Lào. Ở lượt trận tiếp theo, Philippines sẽ đối đầu với đội tuyển Indonesia, trong khi Lào sẽ chạm trán đội chủ nhà Việt Nam.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Toshiya Miura đã gây bất ngờ khi để cả đội trưởng Tấn Tài lẫn tiền đạo số 1 Lê Công Vinh ngồi trên băng ghế dự bị.

Đây là lần trở lại bồi hồi của ông Rield. Sân Mỹ Đình gợi lại cho ông nhiều kỷ niệm, khi năm 2007 huấn luyện viên người Áo từng cùng tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup.

Công Vinh lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc ảnh 2Các cổ động viên nhiệt thành của tuyển Việt Nam đang nóng lòng chờ đón màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Công Vinh lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc ảnh 3Những cổ động viên xinh đẹp của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Công Vinh lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc ảnh 4Dưới sân các cầu thủ Việt Nam đang khởi động. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trận đấu đã bắt đầu, Indonesia là đội giành quyền giao bóng trước.

Ngay phút thứ 2, tuyển Việt Nam đã tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Văn Quyết có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi tạt bóng vào vòng cấm cho Hải Anh. Đáng tiếc, hậu vệ của đội khách đã cản phá thành công.

Công Vinh lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc ảnh 5Công Vinh nhìn khá sốt ruột trên băng ghế dự bị. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Phút thứ 7, Thành Lương có pha đi bóng táo bạo trước vòng cấm của Indonesia và tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 9, Hải Anh đột phá táo bạo trong vòng cấm nhưng rất tiếc pha dứt điểm của anh lại bị thủ môn Hermansyah cản phá.

Phút 11, bàn thắng đã đến với tuyển Việt Nam. Từ pha phạt góc của Thành Lương, Van Dijk phá bóng không tốt, đưa bóng đến đúng vị trí của Ngọc Hải. Hậu vệ này đệm bóng bình tĩnh đưa bóng vào lưới. Tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Đây là bàn thắng xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của đoàn quân huấn luyện viên Toshiya Miura đã tạo ra trong những phút vừa qua.

Công Vinh lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc ảnh 6Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Phút 17, Minh Tuấn có pha sút phạt từ cự ly 22 mét nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 20, Thành Lương đi bóng bên phía cánh phải rồi tung ra đường tạt cánh. Hải Anh lao vào đánh đầu nhưng thủ môn của Indonesia đã kịp băng ra bắt bóng.

Ngay sau đó hai phút, tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên phía cánh phải. Thành Lương treo bóng vào vòng cấm nhưng hàng thủ của đội khách đã thi đấu tỉnh táo và phá bóng thành công.

Đang mải mê tấn công, tuyển Việt Nam bỗng phải nhận một "gáo nước lạnh" từ sai lầm của hàng thủ ở phút 33. Tiến Thành đánh đầu hụt từ một pha câu bóng bên phía cánh phải của đối phương.Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Zamrun sút bóng sệt chéo góc hạ gục Nguyên Mạnh để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đây gần như là tình huống nguy hiểm đầu tiên mà các cầu thủ Indonesia tạo ra từ đầu trận đấu.

Trên băng ghế huấn luyện, huấn luyện viên Alfred Rield vẫn tỏ ra hết sức lo lắng vì Indonesia vẫn là đội phải chịu nhiều sức ép. Trong khi đó, khuôn mặt của huấn luyện viên Toshiya Miura thể hiện rõ sự tiếc nuối.

Phút 45+1, tuyển Việt Nam suýt đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Thành Lương treo bóng từ quả phạt góc, thủ môn Indonesia băng ra đấm hụt, bóng đến chân Hoàng Thịnh. Đáng tiếc, hậu vệ đội khách đã phá bóng thành công cú đệm bóng của Hoàng Thịnh ngay trên vạch vôi.

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1. Tuyển Việt Nam là đội chiếm ưu thế trong hiệp một với hàng loạt pha hãm thành. Trong khi đó, Indonesia dù không để lại nhiều ấn tượng nhưng vẫn tìm được bàn gỡ hòa nhờ một sai lầm hiếm hoi của hàng thủ đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam vẫn là đội tạo ra sức ép lớn. Phút 50, Hải Anh tung cú volley làm bó tay thủ môn Kurnia nhưng bóng tìm đúng cột dọc.

Ngay sau đó 1 phút, đội chủ nhà lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác khi Tiến Thành đệm hụt bóng ở cự ly khoảng 3m trong tình huống tham gia tấn công trong tình huống phạt góc.

Phút 55, tuyển Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên khi Công Vinh vào sân thay Hải Anh.

Phút 59, Minh Tuấn có cú sút xa ở cự ly 25m nhưng bóng đi không chính xác.

Công Vinh lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc ảnh 7Minh Tuấn thể hiện sự nuối tiếc sau môt pha dứt điểm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Phút 60, tuyển Indonesia có sự thay đổi người đầu tiên khi Samsul vào thay Boas Salossa.

Phút 66, Thành Lương phải nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp quyết liệt với Van Dijk.

Phút 69, Công Vinh đã khiến sân vận động quốc gia Mỹ Đình vỡ òa trong niềm sung sướng khi lập công giúp tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1. Sau pha bật tường với Văn Quyết, Công Vinh tung cú volley đẹp mắt làm tung mành lưới của tuyển Indonesia.

Phút 76, Indonesia có sự thay đổi người thứ hai khi Firman vào thay Manahati.

Phút 79, thủ môn Nguyên Mạnh phá bóng ngay trước mũi giày của Van Dijk. Tuy nhiên, pha cản phá quyết liệt của Nguyên Mạnh lại khiến Xuân Thành phải nằm sân.

Phút 83, tuyển Indonesia đã may măn có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Samsularifmunip tung cú sút sệt bên phía cánh trái. Nguyên Mạnh mắc lỗi nghiêm trọng khi để bóng lọt qua người.

Phút 90+4, Thành Lương khống chế bóng bình tĩnh ở sát biên ngang, tạt vào giữa. Văn Quyết bật cao đánh đầu ở cự ly 5m nhưng bóng bay vọt xà.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Đội hình thi đấu:

Tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Huy Hùng, Thành Lương, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Quyết, Hải Anh

Tuyển Indonesia: Hermansyah, Syukur, Salossa, Matimo, Pora, Jufriyanto, Roby, Zamrun, Van Duk, Ridwan, Lestusen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục