Công Vinh tỏa sáng, Việt Nam thắng “hai sao” trước "Syria 30%"

Tuyển Việt Nam đã đánh bại Syria “chỉ có 30% sức mạnh” với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu diễn ra cách đây ít giờ tại Mỹ Đình.
Công Vinh tỏa sáng, Việt Nam thắng “hai sao” trước "Syria 30%" ảnh 1Công Vinh (mang băng đội trưởng) và Văn Quyết là chủ nhân của hai bàn thắng vào lưới Syria. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tuyển Việt Nam đã đánh bại Syria “chỉ có 30% sức mạnh” với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu diễn ra cách đây ít giờ tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng trước đối thủ rất mạnh Syria. Xuất phát với đội hình gồm những cầu thủ vừa trở về từ nước ngoài (Xuân Trường) và không có phong độ cao (Văn Toàn, Văn Quyết), tuyển Việt Nam vẫn bất ngờ áp đảo đối thủ và tạo ra hàng loạt cơ hội.

Hàng tiền vệ với Tuấn Anh và Xuân Trường đã chơi rất ấn tượng. Như huấn luyện viên Ayman Alhakim thừa nhận, họ đã “tạo ra nhiều cơ hội, tận dụng mọi khoảng trống và gây rất nhiều khó khăn cho hàng tiền vệ” đội khách.

Một trong số những cơ hội ấy đã được Công Vinh chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 36. Đường chuyền rất hay của Quả bóng Vàng Thành Lương đưa bóng tới đúng vị trí của Công Vinh. Đội trưởng tuyển Việt Nam ​đánh đầu gọn gàng, mở tỷ số trước đối thủ Trung Đông hùng mạnh.

Trên đà hưng phấn, tuyển Việt Nam liên tiếp dồn ép đối thủ. Thành Lương, sau đường kiến tạo tuyệt đẹp, có cơ hội ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong pha đối mặt thủ môn Syria ở phút 40. Tiếc là thủ thành đội bạn đã băng ra rất nhanh.

Nhưng tuyển Việt Nam cũng không phải chờ quá lâu. Đúng phút cuối cùng của hiệp một, Xuân Trường bấm bóng cho Văn Quyết một mình thoát xuống. Tiền đạo của Hà Nội T&T đi bóng qua cả thủ môn Syria, nâng tỷ số lên 2-0. Hậu vệ Syria phản ứng vì cho rằng bóng đá chạm tay Văn Quyết trước đó, nhưng trọng tài im lặng. Lần đầu trở lại đội tuyển sau 5 trận treo giò ở V-League, Văn Quyết ngay lập tức tìm được bàn thắng.

Tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế tấn công áp đảo ấy trong hiệp hai. Đội bóng áo đỏ thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn sau khi Công Phượng được tung vào sân. Số 16 có ít nhất 3 tình huống đột phá nguy hiểm, để lại dấu ấn của mình và nhận rất nhiều tràng vỗ tay.

Thắng lợi 2-0 trước Syria chứng minh rằng triết lý kiểm soát của Hữu Thắng hoàn toàn có thể áp dựng trước các đối thủ trên cơ. Nhưng họ cũng không nên quá vui mừng bởi huấn luyện viên Alhakim của đội khách khẳng định Syria mới chơi với khoảng 30% phong độ./.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Đình Hoàng, Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Đình Đồng - Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thành Lương - Công Vinh, Văn Quyết

Syria: Almeh - Albaour, Al Midani, Sahyouni, Alagha - Krouma, Al Mawas, Omari, Sabah - Almbayed, Youssef.

Kết quả: Việt Nam - Syria 2-0

Bàn thắng: Lê Công Vinh (36’), Nguyễn Văn Quyết (45’)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục