Công Vinh, Xuân Trường góp mặt đội hình tiêu biểu lượt ra quân AFF Cup

Lượt trận đầu tiên vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 đã chứng kiến Teerasil Dangda tỏa sáng với một cú hat-trick, Công Vinh thể hiện vai trò thủ lĩnh, Xuân Trường góp công trong cả 2 bàn của Việt Nam.

Lượt trận đầu tiên vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 đã chứng kiến Teerasil Dangda tỏa sáng với một cú hat-trick, Công Vinh thể hiện vai trò thủ lĩnh, Hassan Sunny vững chãi gác đền Singapore hay "Vua kiến tạo" Xuân Trường góp công trong cả 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu (sơ đồ 3-4-3) lượt đấu thứ nhất giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016, dựa theo điểm số của của tạp chí bóng đá danh tiếng Four Four Two: 

1. Thủ môn: Hassan Sunny (Singapore) 

Hassan Sunny đã có hàng loạt những tình huống cứu thua xuất sắc, đặc biệt là pha cản phá cú sút phạt cực kỳ lợi hại của Stephan Schrock. Ngay cả khi chịu sức ép vì phải chơi thiếu người, Sunny vẫn là chốt chặn vững chãi trong khung thành Singapore. 

Công Vinh, Xuân Trường góp mặt đội hình tiêu biểu lượt ra quân AFF Cup ảnh 1

2. Hậu vệ: Amani Aguinaldo (Philippines) 

Aguinaldo là người chơi tốt nhất ở hàng thủ Philippines trong trận hòa Singapore. Không chỉ làm tốt vai trò giảm tối đa sức ép từ Singapore, anh cũng khóa chặt chân sút chủ lực Khairul Amri của đối phương. 

3. Hậu vệ: Daniel Bennett (Singapore)

 

Với khả năng đọc trận đấu rất tốt, lão tướng 38 tuổi này luôn xuất hiện ở những vị trí cần thiết để xua tan những mối nguy hiểm trước khung thành. 

4. Hậu vệ: Madhu Mohana (Singapore) 

HLV Sundram đã đúng khi sử dụng Mohana ở vị trí trung vệ. Những pha tranh chấp quyết liệt của anh đã ngăn chặn các cầu thủ tấn công có tốc độ bên phía Philippines. 

5. Tiền vệ tấn công: Syazwan Zainon (Malaysia) 

Dù trận gặp Philippines mới chỉ là lần thứ 3 Syazwan được ra sân trong màu áo Malaysia. Nhưng cầu thủ sinh năm 1989 này đã trở thành ngôi sao xuất sắc nhất trong đội hình “Những chú hổ”. Ngoài bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 37, anh còn suýt nữa đưa Malaysia vượt lên dẫn trước nếu như không dứt điểm trúng xà ngang. 

6. Tiền vệ trung tâm: Lương Xuân Trường (Việt Nam)

Công Vinh, Xuân Trường góp mặt đội hình tiêu biểu lượt ra quân AFF Cup ảnh 2

Xuân Trường là nhân tố hoạt động rất tích cực và hiệu quả trong đội tuyển Việt Nam. Theo thống kê, Lương Xuân Trường đã có 5 pha kiến tạo thành bàn dưới thời Nguyễn Hữu Thắng. ​

Với thành tích này, Xuân Trường đã vượt qua Văn Toàn, Thành Lương và Văn Quyết (cùng 4 pha kiến tạo), độc chiếm ngôi vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng kiến tạo của tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên người xứ Nghệ. 

7. Tiền vệ trung tâm: Stephan Schrock (Philippines) 

Nếu không có Hassan Sunny thì cú đá phạt ở cự ly hơn 30 mét hiểm hóc của Schrock đã trở thành bàn thắng đẹp mắt.

Tiền vệ gốc Đức này là mắt xích chủ lực của Philippines khi tạo ra rất nhiều những cơ hội ngon ăn nhưng đang tiếc các tiền đạo phía trên lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. 

8. Tiền vệ tấn công: Amri Yahyah (Malaysia) 

Yahyah đã thể hiện hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt ở hiệp 1 và hiệp 2 của trận đấu với Campuchia. Nếu như hiệp 1 anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn, thì trong hiệp 2 anh đã lập cú đúp quan trọng, giúp Malaysia thắng sát nút Campuchia. 

9. Tiền đạo: Teerasil Dangda (Thái Lan) 

Công Vinh, Xuân Trường góp mặt đội hình tiêu biểu lượt ra quân AFF Cup ảnh 3

Sau cú đúp vào lưới Australia ở vòng loại World Cup, Teerasil Dangda tiếp tục xé lưới đối phương với hat-trick trong chiến thắng 4-2 của Thái Lan trước Indonesia ở vòng bảng AFF Suzuki Cup.

Cầu thủ từng thi đấu tại La Liga trong màu áo Almeria đã cân bằng thành tích 15 pha lập công của người đàn anh Worrawoot Srimaka trong lịch sử AFF Cup. 

10. Tiền đạo: Chan Vathanaka (Campuchia)

 

Mọi kỳ vọng dành cho đội bóng từ "Đất nước Chùa Tháp" đang được đặt lên đôi chân của CV11. Tốc độ, kỹ thuật cùng những cú sút hiểm hóc của tiền đạo được mệnh danh "Ronaldo Campuchia" đã giúp anh có 2 bàn thắng cho đội nhà. 

11. Tiền đạo: Lê Công Vinh (Việt Nam)

Pha dứt điểm ấn định tỉ số 2-1 cho Việt Nam cho thấy khả năng di chuyển không bóng cùng kỹ năng chạm bóng đẳng cấp cao của chân sút số 1 Việt Nam.

Anh hiện là một trong top 5 chân sút hàng đầu trong lịch sử AFF Cup, gồm: Noh Alam Shah (Singapore) 17 bàn; Worrawoot Srimaka (Thái Lan) 15 bàn; Teerasil Dangda (Thái Lan) 15 bàn; Lê Huỳnh Đức 14 bàn và Lê Công Vinh 14 bàn.​

Công Vinh, Xuân Trường góp mặt đội hình tiêu biểu lượt ra quân AFF Cup ảnh 4
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục