Copenhagen là thành phố xanh nhất ở châu Âu

Bình xét danh hiệu thành phố lớn xanh nhất châu Âu dựa trên 8 tiêu chí, trong đó có chất lượng không khí và sử dụng năng lượng.
Theo kết quả cuộc điều tra được công bố ngày 8/12, thành phố Copenhagen, Đan Mạch, chủ nhà Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 15, là thành phố lớn xanh nhất châu Âu.

Cuộc điều tra do Tập đoàn công nghiệp Siemens (Đức) tiến hành tại 30 thành phố lớn của các nước châu Âu dựa trên 8 tiêu chí, trong đó có khí thải cácbon điôxít (CO2), chất lượng không khí và sử dụng năng lượng.

Trong nhóm 10 thành phố xanh nhất châu Âu, đứng sau Copenhagen lần lượt là Stockholm (Thụy Điển), Oslo (Na Uy), Vienna (Áo)...

Một số thủ đô lớn ở vị trí khá "khiêm tốn": Berlin (Đức, thứ 8), Paris (Pháp, thứ 10), London (Anh, thứ 11) và Rome (Italy, thứ 14).

Trong số các thành phố ít thân thiện với môi trường nhất có Sofia (Bulgaria), Bucharest (Romania), Beograd (Serbia) và Zagreb (Croatia).

Phần lớn trong số 30 thành phố được điều tra nói trên có lượng khí thải CO2 tính bình quân đầu người thấp hơn so với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nói chung.

Tuy nhiên, những thành phố này đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, trong đó có mức sử dụng năng lượng tái tạo quá thấp (chỉ 7%) so với mục tiêu 20% mà EU đặt ra vào năm 2020./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục