Costa Rica-Tây Ban Nha hợp tác điều tra vụ bắt cóc công dân Mỹ

Cảnh sát hai nước Costa Rica và Tây Ban Nha đã bắt giữ 12 người bị cáo buộc có dính líu đến vụ bắt cóc William Sean Creighton Kopko, một doanh nhân người Mỹ, tại Costa Rica hồi tháng 12/2018.
Costa Rica-Tây Ban Nha hợp tác điều tra vụ bắt cóc công dân Mỹ ảnh 1(Nguồn: 21noticias.com)

AP đưa tin, ngày 12/1, cảnh sát tại Costa Rica và Tây Ban Nha cho biết đã bắt giữ 12 người bị cáo buộc có dính líu đến vụ bắt cóc một công dân Mỹ tại Costa Rica.

Việc bắt giữ các nghi phạm người Costa Rica này hôm 11/1 nằm trong một chiến dịch chung của cảnh sát hai nước.

Nạn nhân tên là William Sean Creighton Kopko, một doanh nhân người Mỹ, bị bắt cóc tại Costa Rica hôm 24/12/2018.

[Mỹ yêu cầu Triều Tiên đền bù 501 triệu USD cho gia đình Otto Warmbier]

Nhà chức trách Costa Rica cho hay người này vẫn đang mất tích, trong khi gia đình nạn nhân đã trả cho những kẻ bắt cóc số tiền bằng bitcoin trị giá 950,800 USD.

Cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng, bị cho là chủ mưu trong vụ án này, tại Zaragoza, Tây Ban Nha.

Những nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi Costa Rica, sau khi gia đình nạn nhân trả tiền chuộc, ẩn náu tại Cuba một thời gian trước khi tới Tây Ban Nha. 9 đối tượng còn lại bị bắt tại Costa Rica./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục