COVID-19: Đông Phi bắt đầu chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ 3

Làn sóng lây nhiễm thứ ba đang xảy ra tại Đông Phi do trong bốn tuần qua khi số ca nhiễm mới của khu vực này đã tăng 98%; riêng số ca nhiễm mới tại Kenya đã tăng tới 400%.
COVID-19: Đông Phi bắt đầu chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ 3 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Nairobi, Kenya. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiến sỹ John Nkengasong, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) đánh giá làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19 đang xảy ra tại Đông Phi do trong bốn tuần qua, số ca nhiễm mới của khu vực này đã tăng 98%.

Riêng ở Kenya, số ca nhiễm mới đã tăng 400% trong vài tuần qua.

[Số ca mắc bệnh ở châu Phi tăng 30% trong làn sóng dịch thứ hai]

Chính phủ Kenya quyết định từ ngày 29/3, các cơ sở công cộng và tư nhân nước này bắt đầu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội triệt để hơn, tăng thời gian làm việc tại nhà và chỉ lực lượng lao động thật sự cần thiết mới được phép tới nơi làm việc.

Dữ liệu được các chuyên gia Africa CDC công bố cho thấy châu Phi đã ghi nhận hơn 3,2 triệu ca mắc COVID-19. Trong đó, gần 2,8 triệu ca mắc đã hồi phục và số người tử vong do COVID-19 là khoảng 95.000./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục