CPC kết thúc tranh cử

Kết thúc chiến dịch tranh cử Quốc hội tại Campuchia

Tối 26/7, chiến dịch tranh cử Quốc hội Campuchia khóa 5 kéo dài một tháng, bắt đầu từ 27/6, đã kết thúc trong trật tư, an toàn và an ninh.
Tối 26/7, chiến dịch tranh cử Quốc hội Campuchia khóa 5 kéo dài một tháng, bắt đầu từ 27/6, đã kết thúc trong trật tư, an toàn và an ninh.

Trong cuộc đua nước rút của chiến dịch tranh cử, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tổ chức một cuộc tập hợp biểu dương lực lượng khoảng 40.000 người tham gia, với sự tham dự của Chủ tịch đảng Chea Sim ở đảo Kok Pich.

Trong khi đó, khoảng 20.000 người ủng hộ đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đã tham gia buổi diễn thuyết của thủ lĩnh Sam Rainsy.

Đảng Bảo Hoàng FUNCINPEC cũng đã tập trung khoảng 10.000 người tại thị trấn Ta Khmao, ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

[Campuchia sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội khóa 5]

Tại cuộc họp báo chiều ngày 26/7, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết tham gia giám sát cuộc bầu cử lần này có 291 quan sát viên quốc tế đến từ 38 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Việt Nam, Mỹ, Anh, Pháp, Liên minh châu Âu.

Tổng số quan sát viên bầu cử độc lập trong nước là 40.433 người, bên cạnh đó 7 trong số 8 đảng tham gia tranh cử đưa ra 54.226 quan sát viên giám sát cuộc bầu cử.

Theo luật bầu cử của Campuchia, tất cả các hoạt động tranh cử phải chấm dứt vào 12 giờ đêm 26/7. Ngày 27/7 được coi là "ngày trắng" trước ngày bầu cử, mọi hoạt động tranh cử sẽ là vi phạm pháp luật.

Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 28/7, các cử tri Campuchia, theo danh sách chính thức của NEC là trên 9,6 triệu người, sẽ đi bỏ phiếu bầu 123 Nghị sỹ Quốc hội khóa 5.

Quốc hội Campuchia khóa 4 được bầu năm 2008 với 123 nghị sỹ, trong đó đảng CPP nắm giữ 90 ghế, đảng Sam Rainsy (SRP) chiếm 26 ghế, đảng Nhân quyền (HRP) 3 ghế, đảng FUNCINPEC 2 ghế và đảng Norodom Ranaridh (NRP) 2 ghế. Đảng SRP và HRP sát nhập thành đảng CNRP năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục