CPJ: Thổ Nhĩ Kỳ là nơi bắt giữ nhà báo tồi tệ nhất

Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ) có trụ sở tại Mỹ ngày 11/12 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều nhà báo bị giam giữ nhiều nhất trên thế giới.
Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ) có trụ sở tại Mỹ ngày 11/12 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều nhà báo bị giam giữ nhiều nhất trên thế giới, sau Iran. Số lượng các nhà báo phải ngồi tù đạt con số cao kỷ lục và năm nay, khi nhiều phóng viên và biên tập viên bị truy tố vì tội khủng bố và các tội hình sự khác, theo tổ chức có trụ sở tại New York. “Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những truy tố chống nhà nước và nhãn khủng bố được các chính phủ dán cho nhà báo để cầm tù họ”, Giám đốc điều hành CPJ Joel Simon nói trong một tuyên bố. “Hình sự hóa việc đưa tin về những chủ đề vô tội không chỉ vi pham luật pháp quốc tế, mà còn chà đạp lên quyền con người trên toàn thế giới được phép thu thập, phát tán và nhận thông tin từ những nguồn độc lập.” Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giam ít nhất 49 nhà báo tính tới ngày 1/12, bao gồm hàng chục nhà báo người Kurd bị giam giữ với các cáo buộc liên quan tới khủng bố và những nhà báo khác vì âm mưu chống chính quyền, CPJ nói. Iran bắt giữ 45 nhà báo tính tới đầu tháng này, trong khi ở Trung Quốc là 32. Tính tổng cộng, có 232 nhà báo, biên tập viên và phóng viên ảnh đã bị bắt giam tính tới ngày 1/12, chỉ là “phần nổi” chưa bao gồm các nhà báo bị giam rồi được thả ra trong cùng năm.
CPJ: Thổ Nhĩ Kỳ là nơi bắt giữ nhà báo tồi tệ nhất ảnh 1
Ảnh minh họa
Con số này tăng 53 người so với cùng kỳ năm 2011, và cao nhất kể từ khi CPJ bắt đầu thống kê vào năm 1990. Kỷ lục trước đó là 185 nhà báo trên toàn thế giới bị bắt năm 1996. Trong tốp năm những nước bắt nhiều nhà báo nhất còn có Eritrea, với 28 phóng viên ngồi tù, và Syria, với 15./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục