Credit Suisse quan ngại về kết quả kinh doanh quý I/2021

Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ cảnh báo về tác động rất đáng kể đối với kết quả kinh doanh quý I/2021, sau khi bắt đầu rút ra khỏi một quỹ đầu tư lớn của Mỹ bị vỡ nợ một tuần trước.
Credit Suisse quan ngại về kết quả kinh doanh quý I/2021 ảnh 1(Nguồn: acfcs.org)

Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ, ngày 29/3 cảnh báo về tác động rất đáng kể đối với kết quả kinh doanh quý I/2021, sau khi bắt đầu rút ra khỏi một quỹ đầu tư lớn của Mỹ bị vỡ nợ một tuần trước.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý trước, ngân hàng có trụ sở tại Zurich cho biết một số ngân hàng khác cũng chịu ảnh hưởng và đã bắt đầu rút khỏi quỹ này.

Credit Suisse cho biết, vẫn quá sớm để xác định chính xác mức thiệt hại do vụ việc trên, nhưng mức độ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý I có thể là rất đáng kể, dù các xu hướng là tích cực như được đề cập đến trong báo cáo đầu tháng này.

[“Kỳ lân” đình đám một thuở WeWork dự kiến IPO với định giá 9 tỷ USD]

Cảnh báo trên được đưa ra khi Credit Suisse trải qua 18 tháng xáo trộn. Đầu tháng này, Credit Suisse thông báo tái cơ cấu mảng quản lý tài sản và dừng trả thưởng nhằm hạn chế thiệt hại do tập đoàn tài chính Greensill Capital của Vương quốc Anh phá sản. Bộ phận quản lý tài sản của Credit Suisse nắm giữ 10 tỷ USD trong các quỹ của Greensill Capital.

Trong khi đó, vào tháng 2/2020, cựu Giám đốc điều hành Credit Suisse, Tidjane Thiam, đã từ chức sau vụ bê bối liên quan tới việc thám tử tư theo dõi các lãnh đạo của ngân hàng này hồi năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục