Croatia đưa hơn 2.400 người di cư tới biên giới với Slovenia

Sau khi Hungary đóng cửa biên giới khiến hàng nghìn người di cư phải thay đổi lộ trình, Croatia dự kiến sẽ đưa ít nhất 2.400 người di cư tới khu vực biên giới với Slovenia.
Croatia đưa hơn 2.400 người di cư tới biên giới với Slovenia ảnh 1Binh sỹ Hungary bịt kín khoảng trống ở hàng rào dây thép ngăn dòng người di cư tại khu vực biên giới với Croatia ngày 17/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo APF, Croatia cho biết, nước này dự kiến sẽ đưa ít nhất 2.400 người di cư tới khu vực biên giới với Slovenia trong ngày 17/10.

Động thái này diễn ra sau khi Hungary đóng cửa biên giới nước này đêm 16/10, khiến hàng nghìn người di cư phải tìm lộ trình mới tới Bắc Âu.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Croatia Ranko Ostojic, đến nay các xe buýt đã chở ít nhất 600 người di cư tới 2 cửa khẩu Gruskovje và Petisovci.

Trong khi đó, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, 300 người di cư đã được đưa tới Petisovci và 300 người còn lại được đưa tới Gruskovje.

Theo Người phát ngôn UNHCR Caroline van Buren, phần lớn số người di cư trên đến từ Syria, Iraq và Afghanistan.

Trước đó, ngày 16/10, Bộ trưởng Ostojic cho biết nước này sẽ chuyển hướng người di cư tới Slovenia sau khi Hungary thông báo sẽ đóng cửa biên giới với Croatia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục