Croatia: Phe đối lập giành chiến thắng khi công bố kết quả sơ bộ

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Croatia đã công bố kết quả sơ bộ, Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) đối lập theo đường lối bảo thủ đã giành chiến thắng và có được 63 ghế trong Quốc hội nước này.
Croatia: Phe đối lập giành chiến thắng khi công bố kết quả sơ bộ ảnh 1Cử tri Croatia bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Zagreb ngày 8/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters của Anh, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Croatia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội ở nước này diễn ra ngày 8/11, theo đó Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) đối lập theo đường lối bảo thủ đã giành chiến thắng và có được 63 ghế trong Quốc hội nước này.

Trong khi đó, đảng Xã hội Dân chủ (SDP) cầm quyền của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Zoran Milanovic về thứ hai với 52 ghế.

Cuộc bầu cử Quốc hội Croatia diễn ra trong bối cảnh quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này đang phải đối mặt với làn sóng người di cư và ì ạch thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế đã kéo dài sáu năm qua.

Đây cũng là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của Croatia kể từ khi nước này gia nhập EU năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục