Cụ bà 102 tuổi trở thành nữ sinh cấp tiểu học

Với niềm đam mê học tập không bao giờ tắt, cụ bà Mã Tiểu Hiền ở Trung Quốc đã quyết định trở thành học sinh tiểu học khi đã 102 tuổi.
Đến trường và học tập là một ước mơ không phải ai cũng thực hiện được. Có những người phải nghỉ học từ nhỏ để kiếm sống, song khát vọng được đi học trong họ không bao giờ tắt, cho dù đã có cháu chắt. Cụ bà 102 tuổi Mã Tiểu Hiền, người Trung Quốc là một trường hợp như thế.

Bà Mã Tiểu Hiền được xác nhận là học sinh lớn tuổi nhất cấp tiểu học trên toàn thế giới.

Sinh sống tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, từ khi 13 tuổi, bà Hiền đã phải nghỉ học và làm việc tại một xí nghiệp sợi bông. Thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, bà vẫn luôn ước ao một ngày sẽ lại được đi học như bao bạn bè khác.

Cơ hội được đi học trở lại đã đến khi bà 102 tuổi. Hiện bà đã quay trở lại trường học để hoàn thành ước mơ ấp ủ bấy lâu nay.

“Tôi thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng thì ước mơ của tôi cũng đã thành hiện thực," bà Hiền bày tỏ.

Con trai út của bà Hiền, anh Nhất Phong Tân, 58 tuổi là người ủng hộ mẹ đi học lại tại trường Tiểu học Weishan Road. Anh xúc động nói: “Mẹ tôi thậm chí đã bán hết cả nữ trang để cho chúng tôi theo học và ước mơ lớn nhất của bà chính là được đến trường trong một ngày không xa.”

Tâm trạng trong “ngày đầu tiên đi học” của nữ sinh tiểu học đặc biệt này chắc hẳn không khác gì với các bạn nhỏ khác.

Sau buổi học đầu tiên, bà tỏ ra rất phấn khởi: “Cảm ơn cô giáo! Cảm ơn các bạn học của tôi! Tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để góp phần xây dựng đất nước.”

Do tuổi đã cao, bà Hiền gặp phải rất nhiều khó khăn khi theo học. Bà phải sử dụng máy trợ thính để nghe giảng và đeo kính phóng đại để có thể đọc được sách.

Kết hôn ở tuổi 18, cuộc sống rất khó khăn, bà Hiền vẫn nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Trong số chín người con của bà thì có tới bảy người đều tốt nghiệp đại học và đi làm.

Có lẽ niềm đam mê học tập của bà mẹ giàu nghị lực này đã được truyền sang cho các con./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục