Cụ bà già nhất Algeria đã qua đời ở tuổi 131

Cụ bà Torkia Zebbiche, người già nhất của Algeria, vừa mới qua đời ở tuổi 131 trong niềm thương tiếc của 174 con, cháu và chắt.
Cụ bà Torkia Zebbiche, được cho là người già nhất của Algeria, vừa mới qua đời ở tuổi 131 trong niềm thương tiếc của 174 con, cháu và chắt.

Cụ Torkia là người thuộc bộ tộc Ouled Larbi, cụ sống tại khu vực Tadjenanet, tỉnh Mila, cách thủ đô Algers khoảng 350km về phía Đông.

Ngày 9/4 năm ngoái, với sự trợ giúp của các con cháu, cụ đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống Algeria trước sự ngạc nhiên và cảm động của nhiều cử tri.

Trước đó, con cháu của cụ đã làm thủ tục đăng ký bầu cử cho cụ bằng một sổ hộ tịch được lập năm 1892 có tên của cụ khi đó ở 13 tuổi.

Tính ra, cụ sinh năm 1879 và trở thành người già nhất Algeria cho đến nay được biết đến./.

Hoàng Chiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục