Cư dân mạng Trung Quốc sốc với vụ học sinh bị đánh hội đồng

Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ ba kẻ tham gia hành hung dã man một thiếu niên, gây phẫn nộ trên mạng xã hội Sina Weibo ở nước này.
Cư dân mạng Trung Quốc sốc với vụ học sinh bị đánh hội đồng ảnh 1Hình ảnh gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc (Nguồn: CCTV)

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao với một đoạn video ghi lại cảnh một học sinh bị ba thiếu niên khác đánh hội đồng dã man.

Theo Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trong đoạn video dài gần 10 phút, ba thiếu niên kể trên đã dùng gậy và gạch đá đập vào đầu nạn nhân.

CCTV cho biết, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ ba kẻ tham gia hành hung, gồm một thiếu niên 17 tuổi và thiếu niên 13 tuổi. Cậu học sinh bị thương đã được đưa tới viện điều trị.

Theo tờ Thanh niên Bắc Kinh, các thiếu niên trên đã đánh nạn nhân để trả đũa việc cậu học sinh kia đánh một học sinh khác. 

Đoạn video trên đã gây ra các phản ứng giận dữ trên mạng xã hội Sina Weibo rất phổ biến tại Trung Quốc.

"Tôi không thể tin chuyện này. Vì sao một hành động tàn bạo như vậy lại xảy ra trong xã hội văn minh hiện đại?" - một người dùng bình luận.

"Tôi muốn hỏi rằng... ai đã ghi hình lại đoạn video này và vì sao cậu ta không ngăn chặn vụ tấn công" - người khác nhận xét.

"Tôi mạnh mẽ kêu gọi việc xem lại Luật bảo vệ trẻ vị thành niên, do trẻ vị thành niên ngày nay trưởng thành sớm hơn và dễ chịu các ảnh hưởng tiêu cực của xã hội. Nếu những thiếu niên đó không bị trừng phạt thích đáng, chúng chỉ khuyến khích kẻ khác coi thường luật pháp và gây hại cho những người sống xung quanh chúng" - người dùng MaosuDiaos viết.

Trung Quốc hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội, khi kinh tế tăng trưởng quá nóng nhưng đạo đức lại tụt dốc không phanh.

Tuần trước, nước này cũng chấn động vì vụ một người đàn ông cầm dao phay xông vào trường tiểu học tấn công các học sinh làm tám em nhỏ bị thương.

Bên cạnh đó là các vụ tấn công liên tiếp, xuất phát từ mâu thuẫn sắc tộc ở khu vực Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ, mà chính quyền Bắc Kinh quy trách nhiệm cho tổ chức Hồi giáo Đông Thổ thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục