Cụ ông 70 tuổi dọa nổ bom vì không được thi hát

Một cụ ông 70 tuổi ở Nhật đã dọa đánh bom đài truyền hình NHK vì bị đài này từ chối cho dự một cuộc thi tuyển lựa tài năng ca hát.
Kazumi Yaoita, một người đàn ông Nhật Bản 70 tuổi đã nổi giận tới mức đe dọa đánh bom nổ tung đài truyền hình NHK vì không được tham gia chương trình truyền hình tuyển chọn tài năng của đài.

Theo lời một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Niigata, ông Yaoita đăng ký tham gia cuộc thi hát NHK Nodo Jiman (tên tiếng Anh là Proud of my voice) sẽ được chiếu trên toàn quốc mỗi buổi chiều Chủ nhật. Nhưng đơn xin của người đàn ông đã về hưu này bị từ chối dù ông chưa hề tham gia vòng thử giọng, kèm theo một bưu thiếp từ các nhà sản xuất nói ông không đủ tiêu chuẩn.

Nổi giận, Yaoita đã gọi bằng di động của ông tới đài NHK và nói sẽ đánh bom phòng thu nơi diễn ra cuộc thi.

“Ông ấy nói với cảnh sát là ông ấy rất thích hát karaoke và tất cả bạn bè đều nói ông là một ca sĩ lớn. Nhưng ông ấy bị từ chối với một cái bưu thiếp lạnh lùng, điều đó khiến ông ấy nổi giận”, viên sĩ quan cảnh sát cho biết.

Cảnh sát sau đó lần theo số điện thoại, hiện lên trên điện thoại người nhận. Yaoita bị bắt với các cáo buộc cản trở việc kinh doanh. Nếu bị tuyên án ông có thể phải ngồi tù tối đa là ba năm./.


Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục