Cử tri Ecuador bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội

Ngoài bầu tổng thống, 11,6 triệu cử tri Ecuador sẽ bầu phó tổng thống, 137 nghị sỹ quốc hội và 5 thành viên tại Nghị viện vùng Andes.
Các hòm phiếu bắt đầu mở sáng 17/2 tại Ecuador để đón cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội nước này, trong đó nhà lãnh đạo cánh tả Rafael Correa có nhiều khả năng tái cử ngay tại vòng 1.

Ngoài bầu tổng thống, hơn 11,6 triệu cử tri Ecuador được triệu tập đi bỏ phiếu để bầu cả phó tổng thống, 137 nghị sỹ quốc hội và 5 thành viên đại diện cho Ecuador tại Nghị viện vùng Andes.

Trong cuộc bầu cử này, ông chủ nhà băng Guillermo Lasso nổi lên như là đối thủ chính của ông Correa. Trong số các chính trị gia chạy đua vào Dinh Carondelet (Phủ tổng thống) còn có cựu Tổng thống Lucio Gutiérrez và trùm tư bản ngành chuối Álvaro Noboa.

Theo các cuộc điều tra dư luận trước thềm bầu cử, Tổng thống Correa được khoảng 60% số người được tham khảo ý kiến ủng hộ, nhiều gấp 3-4 lần so với ông Guillermo Lasso.

Nếu kết quả thăm dò ý kiến trên trở thành hiện thực, ông Correa sẽ thắng ngay ở vòng đầu chứ không phải chờ tới cuộc bỏ phiếu vòng 2, được ấn định vào ngày 7/4, để lãnh đạo quốc gia với 15 triệu dân này trong 4 năm tới.

Tổng thống Correa, năm nay 50 tuổi, cầm quyền từ năm 2007 và đã tái cử trong cuộc bầu cử sớm năm 2009 theo quy định của hiến pháp mới do ông thúc đẩy nhằm loại bỏ các đảng phái truyền thống đã mất uy tín, xóa bỏ mô hình tự do mới và tiến hành các chính sách kinh tế xã hội vì người nghèo.

Trong cuộc bầu cử này, Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền đề ra mục tiêu giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống ngay tại vòng đầu và tiếp tục chiếm đa số tại Quốc hội để có thể thông qua các điều luật nhằm làm sâu sắc hơn cuộc “Cách mạng công dân” do ông Correa khởi xướng.

Các hòm phiếu được mở từ 7 giờ đến 17giờ (22 giờ, giờ GMT). Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống sẽ được thông báo ngay trong ngày.

Hơn 76.000 binh sỹ và cảnh sát đã được huy động để bảo đảm cho cuộc bỏ phiếu diễn ra trong trật tự. Mặt khác, gần 400 đại diện của các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur), Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), Nghị viện vùng Andes và Liên đoàn Arập, đã tới Ecuador để theo dõi cuộc tổng tuyển cử này./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục