Cử tri Malaysia đi bỏ phiếu tổng tuyển cử cao kỷ lục

Theo ước tính sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Malaysia, hơn 10 triệu cử tri (khoảng 80%), trong khoảng 13 triệu cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu.
AP và Kyodo đưa tin, một số lượng cao kỷ lục cử tri Malaysia đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 5/5 của nước này.

Theo ước tính sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Malaysia, hơn 10 triệu cử tri, tương đương 80%, trong số khoảng 13 triệu cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được xem là gay cấn nhất kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này giành độc lập từ Anh vào năm 1957.

Có tổng cộng 222 ghế quốc hội liên bang và 505 ghế cho các hội đồng lập pháp của 13 bang được bầu lần này.

Liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) cầm quyền của Thủ tướng Najib Razak - đã giành thắng lợi trong 12 cuộc tổng tuyển cử liên tiếp kể từ năm 1957 tới nay - đang đối mặt với sự thách thức chưa từng có từ Liên minh Nhân dân (PR) đối lập gồm ba đảng do cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim lãnh đạo.

Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào cuối ngày 5/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục