Cử tri Nga bắt đầu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia

Ngày 17/9, cử tri tại một số khu vực ở Nga đã bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, với các điểm bỏ phiếu được mở cửa tại khu vực Viễn Đông của nước này.
Cử tri Nga bắt đầu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia ảnh 1Treo cờ Nga tại một trạm bỏ phiếu trước cuộc bầu cử Duma quốc gia ở làng Gusino, phía tây nước Nga, ngày 17/9. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, ngày 17/9, cử tri tại một số khu vực ở Nga đã bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, với các điểm bỏ phiếu được mở cửa tại khu vực Viễn Đông của nước này.

Đây là sự kiện được đánh giá là nhằm duy trì ưu thế của những đảng phái ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin.

Do Nga là một quốc gia sử dụng nhiều múi giờ nên các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã mở cửa vào lúc 20 giờ (giờ GMT) tại bán đảo Kamchatka ở phía Đông nước này.

Phần lớn trong số 110 triệu cử tri Nga sẽ bắt đầu đi bỏ phiếu từ lúc 5 giờ sáng (giờ GMT) ngày 18/9.

Điểm bỏ phiếu cuối cùng tại thành phố Kaliningrad sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ (giờ GMT) cùng ngày và kết quả sơ bộ sẽ được công bố không lâu sau đó.

Đây là lần đầu tiên cư dân ở bán đảo Crimea, được sáp nhập vào Nga năm 2014, có cơ hội được tham gia bỏ phiếu bầu ra các thành viên Duma Quốc gia, một động thái khiến Ukraine vô cùng giận dữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục