Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng 31/7 để khoảng 1,4 triệu cử tri gốc Thổ ở Đức đủ điều kiện bầu cử có thể tham gia bỏ phiếu cho tới ngày 3/8 tới.
Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vận động tranh cử tổng thống tại thành phố Koln, Đức. (Nguồn: DPA)

Ngày 31/7, cử tri gốc Thổ ở Đức đã tới các điểm bỏ phiếu tại nước này để bầu tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên người gốc Thổ ở nước ngoài được phép đi bỏ phiếu bầu tổng thống.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng 31/7 để khoảng 1,4 triệu cử tri gốc Thổ ở Đức đủ điều kiện bầu cử có thể tham gia bỏ phiếu cho tới ngày 3/8 tới.

498 điểm bỏ phiếu đã được mở tại 7 thành phố có đông người Thổ sinh sống ở Đức gồm Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, München và Karlsruhe.

Giới quan sát cho rằng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) là người có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, tiếp tục mở rộng thời gian nắm quyền lực từ hơn một thập kỷ qua.

Đảng AKP chưa bao giờ thất cử kể từ khi thành lập và trong cuộc bầu cử địa phương tháng Ba vừa qua, đảng này đã giành số phiếu cao nhất với 43% tỷ lệ ủng hộ, bất chấp một loạt vụ việc gây tranh cãi như các cuộc biểu tình chống chính phủ liên quan công viên Gezi hay những cáo buộc tham nhũng.

Những đối thủ nặng ký của ông Erdogan gồm ông Ekmeleddin Ihsanoglu - ứng cử viên của hai đảng đối lập và ông Selahattin Demirtas thuộc đảng Dân chủ nhân dân ủng hộ người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục