Cuba bắt 90 người không hài lòng việc khôi phục quan hệ với Mỹ

Lực lượng an ninh Cuba đã vây bắt những người biểu tình, trong có khoảng 50 người thuộc nhóm bất đồng chính kiến "Phụ nữ áo trắng" và khoảng 40 nhà hoạt động khác.
Cuba bắt 90 người không hài lòng việc khôi phục quan hệ với Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 9/8, Cuba đã bắt giữ khoảng 90 nhà hoạt động bất đồng chính kiến trong bối cảnh nước này khôi phục quan hệ song phương với Mỹ sau 5 thập kỷ.

Lực lượng an ninh Cuba đã vây bắt những người biểu tình, trong có khoảng 50 người thuộc nhóm bất đồng chính kiến "Phụ nữ áo trắng" và khoảng 40 nhà hoạt động khác, với một số người đeo mặt nạ hình Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Một người biểu tình đã chỉ trích ông Obama và cho rằng tuyên bố về bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước cựu thù thời Chiến tranh Lạnh hồi tháng 12/2014 đã khiến La Habana tăng cường trấn áp giới bất đồng chính kiến.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thủ đô La Habana để tham dự lễ mở lại Đại sứ quán Mỹ vào ngày 14/8 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục