Cuba chú trọng đẩy mạnh phát triển công nghiệp du lịch

Du khách quốc tế tới Cuba ngày càng nhiều nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch của nước này vượt ra khỏi những lối mòn khai thác bãi biển truyền thống.
Cuba chú trọng đẩy mạnh phát triển công nghiệp du lịch ảnh 1Các vũ công Cuba biểu diễn trong Lễ hội hóa trang Carnival. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 6/5, Hội chợ thương mại du lịch quốc tế đã được khai mạc tại thủ đô La Habana, Cuba. Sự gia tăng đáng kể số lượng các doanh nghiệp tư nhân tham gia là đặc điểm nổi bật của hội chợ lần này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Du lịch Cuba Manuel Marrero nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp du lịch nước này, với lượng du khách tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời khẳng định du lịch là một lĩnh vực tác động đến văn hóa và mọi mặt kinh tế và xã hội.

Cũng tại lễ khai mạc hội chợ, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới Taleb Rifai ca ngợi chính sách phát triển du lịch của Cuba cũng như những kết quả tốt đẹp mà nó mang lại.

Ông cho biết sự tăng trưởng lượng du khách tới Cuba đã phản ánh sự phát triển chung của ngành công nghiệp không khói trong khu vực Caribean, và sự phát triển này được cho là nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch vượt ra khỏi những lối mòn khai thác bãi biển truyền thống.

Tổng Thư ký Rifai nhấn mạnh ngày nay khách du lịch có yêu cầu cao hơn về những điểm nghỉ dưỡng với những thế mạnh cạnh tranh về văn hóa và giáo dục. Theo ông, chính vì vậy Cuba đã thành công trong việc đưa ra một sản phẩm du lịch có sự kết hợp giữa lịch sử và lòng mến khách.

Kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Cuba năm 2008, ông Raul Castro, đã công bố một loạt chính sách cải cách nền kinh tế thị trường theo định hướng của nhà nước nhằm khôi phục nền kinh tế. Theo đó, các xí nghiệp thị trường tự do được phép thành lập và mô hình kinh tế cá thể được phát triển.

Bộ Du lịch Cuba cho biết trong 6 năm qua đã có hơn 2.000 nhà hàng và hơn 7.000 phòng trọ tư nhân được khai trương tại nước này.

Tuy nhiên, để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, Cuba cần 60.000 phòng tương đương với 300 khách sạn để đón khoảng hơn 2 triệu lượt khách đến thăm quốc đảo này mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục