Cuba chuyển 4.000 cơ sở kinh doanh cho thành phần ngoài nhà nước

Trong nửa đầu năm nay, đã có 4.271 đơn vị kinh doanh-dịch vụ của Bộ Nội thương Cuba được chuyển sang thành phần kinh doanh ngoài Nhà nước quản lý.
Cuba chuyển 4.000 cơ sở kinh doanh cho thành phần ngoài nhà nước ảnh 1Một góc La Habana. (Nguồn: Yainis)

Theo số liệu thống kê của Bộ Nội thương Cuba (MINCIN), trong nửa đầu năm nay, đã có 4.271 đơn vị kinh doanh-dịch vụ của MINCIN được chuyển sang thành phần kinh doanh ngoài Nhà nước quản lý.

Theo Cục trưởng Cục Dịch vụ của MINCIN, Mirurgia Ramírez Santana, con số này tương đương với 33% số cơ sở trong mạng lưới toàn quốc của MINCIN, trong đó 4.036 cơ sở được chuyển thành mô hình cho người lao động tự kinh doanh thuê lại cơ sở, còn 176 cơ sở được giao cho các Hợp tác xã phi nông nghiệp.

[Kinh tế Cuba giảm lần giảm đầu tiên trong gần 25 năm qua]

Tuy nhiên, MINCIN cũng thừa nhận quyền tự chủ của các cơ sở kinh doanh-dịch vụ này vẫn bị hạn chế về mặt cung cấp nguyên liệu hoặc sản phẩm đầu vào, khối lượng thương mại tối đa đối với một số sản phẩm như xìgà, thuốc lá, rượu, nước ngọt có gas, bia và gà.

Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, chính quyền địa phương cũng sử dụng quyền hạn được phép để ấn định mức giá trần với nhiều dịch vụ và sản phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.