Cuba có tỷ lệ bị Mỹ từ chối thị thực nhập cảnh cao nhất thế giới

Từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016, tỷ lệ người Cuba xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ bị từ chối lên tới 76%, cao hơn nhiều so với các nước xếp sau lần lượt là Lào (67%), Guinea Bissau và Somali (65%).
Cuba có tỷ lệ bị Mỹ từ chối thị thực nhập cảnh cao nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Báo chí bang Florida của Mỹ trích dẫn số liệu mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ nước này cho thấy Cuba hiện là nước có tỷ lệ người dân bị Mỹ từ chối nhập cảnh cao nhất thế giới.

Cụ thể, từ tháng 10/2015 tới tháng 9/2016, tỷ lệ người Cuba xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ bị từ chối lên tới 76%, cao hơn nhiều so với các nước xếp sau lần lượt là Lào (67%), Guinea Bissau và Somali (cùng 65%).

Nước đứng thứ 2 tại khu vực Mỹ Latinh là Haiti cũng chỉ có tỷ lệ bị từ chối là 60%.

Theo một thống kê khác, năm 2016, chỉ có 14.291 người Cuba được cấp thị thực nhập cảnh tạm thời vào Mỹ, thấp hơn nhiều so với con số 22.797 thị thực năm 2015 hay 41.001 năm 2014.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lý giải sự sụt giảm này đơn thuần xuất phát từ việc Washington tăng thời hạn đối với thị thực nhập cảnh tạm thời cho người dân Cuba từ 1 lên 5 năm, áp dụng từ giữa năm 2013, do đó, nhiều người Cuba không phải xin lại thị thực khi tái nhập cảnh Mỹ.

Năm 1995, để giải quyết cuộc khủng hoảng thuyền nhân, La Habana và Washington ký kết một thỏa thuận di trú, trong đó Mỹ cam kết cấp 20.000 thị thực nhập cảnh định cư mỗi năm cho người dân Cuba.

Đổi lại, phía La Habana sẽ nhận lại những người dân vượt biên bị các lực lượng Mỹ phát hiện và ngăn chặn trên biển, đồng thời chia sẻ thông tin về người di cư.

Tuy nhiên cho tới nay, chưa năm nào Mỹ hoàn thành những cam kết của mình.

Năm 2016, Washington cấp 9.131 thị thực nhập cảnh định cư cho công dân Cuba, nhưng trong số này không chỉ bao gồm những người được chọn lựa theo hình thức bốc thăm như hai bên thỏa thuận, mà có cả những nhân viên y tế Cuba đang công tác tại nước thứ 3 bỏ trốn theo chương trình “đánh tháo” bác sỹ Cuba của Mỹ - vốn đã bị cựu Tổng thống Barack Obama hủy bỏ trước khi rời nhiệm sở./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục