Cuba công bố hơn 300 dự án kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài

Chính phủ Cuba thông báo sẽ giới thiệu gói 246 dự án đầu tư trị giá gần 9 tỷ USD nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư từ các đối tác nước ngoài.
Cuba công bố hơn 300 dự án kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài ảnh 1Khu cầu cảng container, giai đoạn một Khu phát triển đặc biệt Mariel trong ngày khánh thành. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Cuba thông báo sẽ giới thiệu gói 246 dự án đầu tư trị giá gần 9 tỷ USD nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư từ các đối tác nước ngoài trong thời gian diễn ra Hội chợ Quốc tế La Habana (FIHAV) vào đầu tháng 11 tới.

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Marino Murillo công bố trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng mở rộng diễn ra cuối tuần qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Raul Castro.

Theo ông Murillo, gói dự án trên bao trùm hầu hết các lĩnh vực then chốt của Cuba như nông nghiệp, thực phẩm, xây dựng, năng lượng tái tạo, công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học … Ngoài ra, các dự án có trị giá 8,71 tỷ USD này được phân bổ đều ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước.

Ông Murillo, người cũng phụ trách chương trình triển khai các đường lối cập nhật mô hình kinh tế, khẳng định việc hình thành “gói các cơ hội cho đầu tư nước ngoài” là một yếu tố quan trọng trong quá trình kêu gọi và thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Trong thời gian diễn ra FIHAV sắp tới, Cuba cũng sẽ tập trung quảng bá và kêu gọi các công ty nước ngoài tham gia đầu tư vào khu Phát triển Đặc biệt Mariel, cách thủ đô La Habana khoảng 45 km, và mới được Chính phủ Cuba khánh thành hồi đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục