Cuba lần đầu tham gia một hội nghị an ninh-quân sự với Mỹ

Đây là Hội nghị An ninh các nước Caribe diễn ra tại thủ đô Kingston của Jamaica, với sự tham gia của 16 quốc gia nằm trong vùng biển này cùng Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan và Anh.
Cuba lần đầu tham gia một hội nghị an ninh-quân sự với Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty)

Tướng John F. Kelly - Tư lệnh Bộ Chỉ huy phương Nam thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/1 cho biết Cuba sẽ lần đầu tiên tham gia một hội nghị an ninh-quân sự do Washington hậu thuẫn.

Đó là Hội nghị An ninh các nước Caribe, dự kiến diễn ra trong các ngày 27-29/1 tại thủ đô Kingston của Jamaica, với sự tham gia của 16 quốc gia nằm trong vùng biển này cùng Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan và Anh.

Đáng chú ý là Venezuela, đồng minh thân cận của Cuba và nước đang có quan hệ sóng gió với Mỹ, sẽ không tham gia hội nghị do Bộ chỉ huy phương Nam đồng bảo trợ này.

Chủ đề thường xuyên của hội nghị này là hợp tác đấu tranh chống buôn lậu ma túy, buôn người và vũ khí.

Ông Kelly nhận định dù đây chỉ là một hội nghị nhỏ nhưng sự tham gia của Cuba sẽ có ý nghĩa biểu tượng lớn và khích lệ quá trình bình thường hóa quan hệ song phương.

Hiện phía Cuba vẫn chưa thông báo về thành phần tham gia hay trả lời báo chí quốc tế về vấn đề này.

Tới thời điểm này, vẫn chưa rõ Cuba có tận dụng diễn đàn này để phản đối việc Mỹ chiếm đóng trái phép vịnh Guantanamo làm căn cứ quân sự hay không, song Tướng Kelly, người sẽ rời nhiệm sở trong ít ngày tới, khẳng định Washington sẽ không thảo luận về vấn đề này và nhận định Guantanamo luôn là căn cứ hải quân chiến lược của Mỹ tại Caribe do vị trí địa lý và căn cứ này sở hữu một hải cảng nước sâu.

Ông Kelly cũng tiết lộ tháng 9/2015, tàu chiến-bệnh viện USS Comfort của Hải quân Mỹ cũng đã tiếp đón 1 đoàn bác sỹ quân y Cuba tại cảng Port au Prince của Haiti./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục