Cuba lập các ủy ban bầu cử địa phương chuẩn bị tổng tuyển cử

​Ngày 21/6, các tỉnh và thành phố trên cả nước Cuba đã tổ chức lễ thành lập các ủy ban bầu cử địa phương để chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử tới đây do Hội đồng Nhà nước Cuba kêu gọi.
Cuba lập các ủy ban bầu cử địa phương chuẩn bị tổng tuyển cử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Yahoo News)

Ngày 21/6, các tỉnh và thành phố trên cả nước Cuba đã tổ chức lễ thành lập các ủy ban bầu cử địa phương để chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử tới đây do Hội đồng Nhà nước Cuba kêu gọi.

Tại buổi lễ trên, trước sự chứng kiến của các quan chức Đảng và chính quyền địa phương, các thành viên trong hội đồng bầu cử đã tuyên thệ và cam kết hoàn thành trọng trách được giao với việc tổ chức, điều hành cũng như xác nhận kết quả bầu cử.

Theo đó, mỗi hội đồng bầu cử cấp tỉnh và thành phố sẽ bao gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch, một thư ký và 14 thành viên; trong đó hội đồng bầu cử cấp thành phố sẽ chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm thành viên các ủy ban bầu cử khu vực, phát hành thẻ cử tri, lập sổ đăng ký cử tri của thành phố và đảm bảo việc đăng ký cử tri sơ bộ được công bố công khai.

Ngoài ra, cả hai hội đồng bầu cử cấp tỉnh và thành phố đều có chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết để tổ chức các cuộc bầu cử và trưng cầu ý dân, giám sát việc thực hiện các cuộc thăm dò trong phạm vi khu vực và thực hiện việc kiểm phiếu cũng như báo cáo kết quả.

Mục đích của những cuộc bầu cử địa phương nêu trên là lựa chọn đại biểu cho các hội đồng nhân dân cấp quận huyện, tỉnh-thành phố và đại biểu Quốc hội.

Trong những ngày tới, các hội đồng bầu cử khu vực sẽ chính thức được thành lập và sẽ bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo theo yêu cầu cho các cơ quan bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục