Cuba, Mông Cổ ký thỏa thuận hợp tác thể thao trong 5 năm

Cuba và Mông Cổ ký thỏa thuận bao gồm nhiều lĩnh vực, như xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thể thao, trao đổi thông tin và các tài liệu về thể thao, hợp tác chống sử dụng doping.
Cuba, Mông Cổ ký thỏa thuận hợp tác thể thao trong 5 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: article.wn.com)

Ngày 10/11, Cuba và Mông Cổ đã ký Thỏa thuận Hợp tác Thể thao có thời hạn 5 năm nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực điều hành và quản lý thể thao.

Thỏa thuận này bao gồm nhiều lĩnh vực, như xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thể thao, trao đổi thông tin và các tài liệu về thể thao, hợp tác chống sử dụng doping.

Chủ tịch Viện Thể thao Nhà nước Cuba Antonio Becali nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận này đã làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa hai nước, đồng thời nhắc lại việc các vận động viên của Cuba đã tham gia Giải quyền Anh Ulan Bator.

Về phần mình, Đại sứ Mông Cổ tại Cuba Otgonbayar Davaasambuu bày tỏ sự vui mừng trước việc ký kết thỏa thuận trên, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa hai nước.

Cuba và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/12/1960. Trong nhiều thập kỷ qua, hai nước đã duy trì việc trao đổi đoàn thường xuyên ở tất cả các cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục