Cuba muốn giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng Mỹ

Cuba muốn lần đầu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng Mỹ

Cuba đang thương thảo với Bảo tàng Bronx, Mỹ, để tổ chức một cuộc triển lãm lớn lần đầu tiên giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của một bảo tàng Mỹ tại Cuba.
Cuba muốn lần đầu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng Mỹ ảnh 1Một trong những tác phẩm nghệ thuật của nghệ sỹ Mỹ tại Triển lãm  La Habana Biennial 11. 

Chính quyền Cuba cho biết nước này đang thương thảo với Bảo tàng Bronx, Mỹ, để tổ chức một cuộc triển lãm lớn lần đầu tiên giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của một bảo tàng Mỹ tại Cuba.

Việc một bảo tàng lớn của Mỹ lần đầu tiên đóng góp các tác phẩm nghệ thuật trong cuộc triển lãm tại La Habana Biennial đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong bản sắc của Triển lãm Bienal de la Habana.

Hiện, phía Bảo tàng Bronx vẫn chưa có bình luận gì.

Bảo tàng Bronx sẽ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc tại phiên bản thứ 12 của La Habana Biennial diễn ra từ 22/5-22/6/2015. Và rất có thể đến năm 2016, các nghệ sỹ Cuba sẽ có cơ hội giới thiệu các tác phẩm nổi trội của mình trong một cuộc triển lãm ở New York, Mỹ.

Khoảng 80 giám tuyển, nghệ sỹ và trí thức đến từ Mỹ đã tham dự khai mạc Triển lãm "Nghệ sỹ châu Mỹ Latinh và Trừu tượng," tại La Habana hôm 8/8 vừa qua. Triển lãm này trưng bày các tác phẩm của 9 nghệ sỹ người Mỹ.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Cuba ở thủ đô La Habana, Ana Cristina Perera, cho biết đây là một sự kiện giao lưu văn hóa giữa nghệ sỹ Cuba và Mỹ.

Trong phát biểu khai mạc của mình, Perera nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong "rào cản áp đặt bởi các chính phủ đã bị phá vỡ bởi ý muốn của các nghệ sỹ," hãng tin EFE đưa tin.

Các lệnh cấm vận thương mại của Mỹ lâu dài chống Cuba không bao gồm nghệ thuật, vì thế các chuyên gia nghệ thuật người Mỹ khá dễ dàng đến thăm đất nước vùng Caribbean này từ năm 2009, khi chính quyền Obama giảm bớt hạn chế đi lại.

Bienal de la Habana diễn ra lần đầu tiên vào năm 1984, chỉ bao gồm các nghệ sỹ đến từ Mỹ Latinh và vùng Caribbean. Tuy nhiên các lần triển lãm sau đó đã được mở rộng, chào đón sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ châu Phi và châu Á.

Bienal de la Habana được tổ chức hai năm một lần và ngày càng nổi tiếng với các nghệ sỹ trình diễn "không thuộc phương Tây."

Từ những năm 1990, Bienal de la Habana bắt đầu có sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ châu Âu và Bắc Mỹ.

Năm 2012, Triển lãm La Habana Biennial lần thứ 11 đã đón chào các nghệ sỹ từ 45 quốc gia, trong đó có một nghệ sỹ đến từ Mỹ. Đội ngũ giám tuyển đã đề nghị dành phiên bản thứ 11 này để đánh giá về hành vi của các mối quan hệ giữa tác phẩm hình ảnh và sự tưởng tượng xã hội.

Dưới đây là một số tác phẩm nghệ thuật đã trình diễn tại La Habana Biennial 11:

Cuba muốn lần đầu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng Mỹ ảnh 2
Cuba muốn lần đầu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng Mỹ ảnh 3Hai tác phẩm này là của hai nghệ sỹ Mỹ đang làm việc tại Cuba là JR và Jose Parla. Phong cách thể hiện của tác phẩm là pha trộn giữa thư pháp và chân dung một cách hoàn hảo.
Cuba muốn lần đầu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng Mỹ ảnh 4
Cuba muốn lần đầu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng Mỹ ảnh 5
Cuba muốn lần đầu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng Mỹ ảnh 6
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục