Cuba muốn phổ cập Internet tới toàn dân vào trước năm 2020

Chính quyền Cuba thông báo họ muốn "toàn dân" được kết nối với mạng Internet vào trước năm 2020, một mục tiêu mà Mỹ nói rằng rất khó thực hiện.
Cuba muốn phổ cập Internet tới toàn dân vào trước năm 2020 ảnh 1Người dân Cuba truy cập Internet tại một điểm Internet công cộng. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP, ngày 2/4, La Habana thông báo họ muốn "toàn dân Cuba" được kết nối với mạng Internet vào trước năm 2020, một mục tiêu mà Mỹ nói rằng rất khó thực hiện do sự độc quyền về viễn thông của chính quyền Cuba.

Theo trang tin chính thức Cubadebate, Trưởng bộ phận công nghệ thông tin của Bộ Truyền thông Cuba Ernesto Rodriguez nói rằng "Chính phủ Cuba đang nỗ lực để đảm bảo rằng các tài nguyên công nghệ thông tin và mạng Internet có thể được cung cấp cho toàn bộ người dân Cuba" trong vòng 5 năm.

Hôm 30/3, một quan chức cấp cao của Mỹ gần gũi với cuộc đàm phán giữa 2 nước tại La Habana đã tỏ ý hoài nghi khả năng Cuba có thể đạt tới con số 50% người dân được truy cập Internet vào trước năm 2020 nếu nước này không từ bỏ sự độc quyền của nhà nước với viễn thông và cho phép tư nhân cạnh tranh cũng như nước ngoài đầu tư.

Cuba hiện sở hữu một trong những nước có tỷ lệ kết nối Internet thấp nhất thế giới, với chỉ 3,4% dân số có thể truy cập mạng từ nhà riêng trong năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục