Cuba phát hành cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viện sách Cuba phối hợp với ICAP ra mắt bạn đọc cuốn sách “Nhớ về Bác Hồ” của Thượng tướng Phùng Thế Tài bằng tiếng Tây Ban Nha.
Ngày 7/9, Viện sách Cuba phối hợp với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã ra mắt bạn đọc cuốn sách “Nhớ về Bác Hồ” của Thượng tướng Phùng Thế Tài bằng tiếng Tây Ban Nha.

Cuốn sách “Nhớ về Bác Hồ” được xuất bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Việt Nam (2/12/1960-2/12/2010).

Tới dự buổi lễ ra mắt cuốn sách, do Nhà xuất bản Jose Marti phát hành, có nữ anh hùng Melba Hernandez, nguyên Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, đại diện ICAP và đông đảo bạn bè Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, nữ nhà báo nổi tiếng Cuba Marta Roja, phóng viên nước ngoài cuối cùng đã phỏng vấn Bác trước lúc Người đi xa, nhấn mạnh ở tuổi 21, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời tổ quốc để đi tìm đường đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ thực dân.

Bác đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh vì độc lập của các nước thuộc địa tại châu Á và châu Phi và là người đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người giải phóng dân tộc với câu nói bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập tự do," đã dẫn dắt cuộc cách mạng giải phóng của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhà xuất bản Jose Marti phát hành lần này 2.000 cuốn. Theo Viện sách Cuba, cuốn sách “Nhớ về Bác Hồ” sẽ giúp các độc giả trẻ Mỹ Latin nói chung và bạn đọc Cuba nói riêng hiểu rõ hơn về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục