Cuba ra mắt 4 cuốn sách nhân ngày sinh Fidel Castro

UNEAC đã giới thiệu 4 cuốn sách từ góc nhìn của các tác giả người nước ngoài về cuộc đời và sự nghiệp của nhà lãnh đạo Cuba.
Ngày 9/8, nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của lãnh tụ Cuba Fidel Castro (13/8/1926 - 13/8/2011), Liên đoàn các Nhà văn và Nghệ sỹ Cuba (UNEAC) đã tổ chức buổi giới thiệu với bạn đọc 4 cuốn sách từ góc nhìn của các tác giả người nước ngoài về cuộc đời và sự nghiệp của nhà lãnh đạo huyền thoại này.

Chính trị gia người Cộng hòa Dominican Oscar Beillard, tác giả cuốn “Fidel: Sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo” cho biết, thông qua cuốn sách này ông có dịp được hiểu rõ hơn về lịch sử Cuba nói chúng và con người của lãnh tụ Fidel nói riêng, đồng thời khẳng định tấm gương của nhà lãnh đạo vĩ đại này đã giúp ông củng cố niềm tin vào lý tưởng cách mạng mà mình đang theo đuổi.

Trong khi đó, nhà văn người Azerbaijan Sarifa Salaxova với tác phẩm “Fidel Castro: Vị chỉ huy không thể chối cãi của nhân dân Cuba,” đã đưa tới cho bạn đọc những đánh giá của một nhà trí thức người nước ngoài về lãnh tụ Fidel.

Bà Salaxova cho rằng dù có viết bao nhiêu chăng nữa thì cũng khó có thể diễn tả hết được tầm vóc lịch sử của Fidel, nhưng đó là một vinh dự đối với bà, đặc biệt lại được ra mắt tại Cuba đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Fidel.

Cũng trong dịp này, các cuốn sách “50 năm Cách mạng Cuba: Những bài học cho thế giới đương đại” của nhà văn người Nigeria Rabiu Garba, và “Lịch sử sẽ xóa án cho tôi: Những vần thơ” của nhà thơ người Puerto Rico Juan Camacho cũng đã được giới thiệu rộng rãi tới bạn đọc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục