Cuba ra thông báo sẵn sàng đối thoại với phía Mỹ

Ngày 1/2, Bộ Ngoại giao Cuba đã ra thông cáo khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ để cải thiện mối quan hệ song phương.
Ngày 1/2, Bộ Ngoại giao Cuba đã ra thông cáo khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ để cải thiện mối quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về việc Tổng thống Barack Obama không được thông tin đầy đủ hoặc được báo cáo sai lệch về tình hình thực tiễn tại quốc đảo này.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba chỉ rõ: “Cuba là một nước có sự thay đổi và luôn hướng lên phía trước. Điều duy nhất không thay đổi trong suốt 50 năm qua là chính sách thù địch của Mỹ đối với hòn đảo này.”

Tuyên bố trên của Cuba được đưa ra nhằm phản bác lại những bình luận của Tổng thống Obama cách đây hai ngày khi nói rằng mối quan hệ giữa Wasington và Havana có thể đạt được tiến bộ trong bốn năm tới nhưng để đạt được một sự bình thường hóa quan hệ thì cần phải giải quyết vấn đề tù nhân chính trị, tự do báo chí và hội họp tại quốc đảo này.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2008, Chủ tịch Raul Castro đã nhiều lần bày tỏ mong muốn có được một cuộc đối thoại thẳng thắn và tôn trọng với phía Mỹ về tất cả những vấn đề trong quan hệ song phương trên cơ sở bình đẳng và không đặt điều kiện.

Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn luôn giữ lập trường cứng rắn trong quan hệ với Cuba trong suốt những năm qua cho dù trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack Obama có một số điều chỉnh trong quy định liên quan tới các chuyến thăm của người Mỹ gốc Cuba về quê hương và vấn đề kiều hối.

Hiện nay, rào cản lớn nhất đối với nỗ lực cải thiện quan hệ là trường hợp công dân Mỹ Alan Gross bị phạt tù 15 năm hồi đầu năm 2011 tại Cuba với cáo buộc thực hiện hoạt động kích động chống phá Nhà nước Cuba, cũng như trường hợp của năm thanh niên yêu nước Cuba đang bị phạt tù một cách bất công tại Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục