Cuba thả nghệ sỹ bất đồng chính kiến sau 10 tháng giam giữ

Chính quyền Cuba đã thả nghệ sỹ vẽ tranh graffiti Danilo Maldonado với nghệ danh “El Sexto,” sau 10 tháng giam giữ không xét xử do “thiếu tôn trọng các nhà lãnh đạo cách mạng.”
Cuba thả nghệ sỹ bất đồng chính kiến sau 10 tháng giam giữ ảnh 1Nghệ sỹ vẽ tranh graffiti Danilo Maldonado. (Nguồn: justiceandpeace.nl)

Truyền thông phương Tây đưa tin ngày 20/10, chính quyền Cuba đã thả nghệ sỹ vẽ tranh graffiti Danilo Maldonado với nghệ danh “El Sexto”, sau 10 tháng giam giữ không xét xử do “thiếu tôn trọng các nhà lãnh đạo cách mạng”.

Vào cuối tháng Chín, Tổ chức Ân xá Quốc tế coi Maldonado là “tù nhân lương tâm” duy nhất còn lại tại Cuba.

Maldonado, 32 tuổi, bị bắt từ tháng 10/2014 trên một chiếc taxi khi mang trong cốp xe 2 con lợn sống được sơn tên “Fidel” và “Raúl” (được ngầm hiểu là tên hai anh em nhà lãnh đạo Cuba, nhưng cũng là hai tên khá phổ biến trong tiếng Tây Ban Nha).

Như vậy, với việc trả tự do cho Maldonado, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã coi như không còn “tù nhân lương tâm” nào tại Cuba, trong khi Nhà thờ Thiên chúa cũng đã khẳng định Cuba “không có tù nhân chính trị” trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis, bất chấp việc nhóm bất hợp pháp “Ủy ban Nhân quyền Cuba” do Mỹ tài trợ và hoạt động tại đảo quốc này cho rằng La Habana vẫn đang giam giữ 60 “tù nhân chính trị”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục