Cuba thúc đẩy các thỏa thuận với Mỹ trước khi ông Trump nhậm chức

Cuba đang khẩn trương thúc đẩy việc ký kết một loạt các thỏa thuận mới với Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào đầu năm tới.
Cuba thúc đẩy các thỏa thuận với Mỹ trước khi ông Trump nhậm chức ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Cuba đang khẩn trương thúc đẩy việc ký kết một loạt các thỏa thuận mới với Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người từng cảnh báo sẽ đảo ngược quan hệ giữa 2 cựu thù thời Chiến tranh Lạnh, nhậm chức vào đầu năm tới.

Ngày 7/12, các quan chức Cuba và Mỹ đã có các cuộc hội đàm tại thủ đô La Habana (Cuba) nhằm thảo luận về những vấn đề có thể đạt được trong trong thời gian Tổng thống Mỹ Barack Obama còn tại nhiệm, cũng như nhất trí sắp xếp các chuyến thăm cấp cao và các cuộc gặp chuyên môn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal cho biết ở thời điểm hiện tại, hai bên đang đàm phán thêm 12 thỏa thuận với mục đích đưa ra kết luận và ký kết phần lớn trong số đó. Những thỏa thuận đang được đàm phán thuộc các lĩnh vực như địa chấn học và khí tượng học.

Bà Vidal cũng cho hay hai nước đã ký 12 thỏa thuận trong vòng 2 năm kể từ sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, chấm dứt hàng thập kỷ thù địch. Mỹ và Cuba cũng đã mở đại sứ quán tại 2 nước, khôi phục các chuyến bay thương mại.

Vụ trưởng Vidal cũng bày tỏ hy vọng Chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Trump sẽ cân nhắc tới những tiến triển đạt được trong các mối quan hệ Mỹ-Cuba và thậm chí có thể cải thiện quan hệ này khi ông nhậm chức, điều mà người dân 2 nước ủng hộ.

Bà nêu rõ: "Cuba sẵn sàng tiếp tục cải thiện mối quan hệ trên cơ sở tôn trọng những khác biệt đang tồn tại và không phải nhượng bộ bất kỳ nguyên tắc nào mà La Habana tin tưởng mạnh mẽ."

Các nhà phân tích nhận định Cuba và Mỹ càng thúc đẩy đà cải thiện quan hệ song phương thì nguy cơ các thỏa thuận bị đảo ngược càng khó xảy ra. Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng lo ngại việc đạt được những thỏa thuận sẽ gặp trở ngại, khi trước đó, tỷ phú Trump từng cảnh báo sẽ chấm dứt tiến trình hàn gắn giữa 2 nước nếu La Habana không đưa ra một "thỏa thuận tốt hơn" cho Washington cũng như có những nhượng bộ trong vấn đề nhân quyền và mở cửa kinh tế.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, giới chức lập pháp Mỹ đã cùng với đại diện 100 doanh nghiệp Cuba lên tiếng hối thúc Tổng thống đắc cử Trump tiếp tục chính sách bình thường hóa quan hệ với La Habana.

Năm nghị sỹ đảng Dân chủ và 1 nghị sỹ đảng Cộng hòa đã cùng với các doanh nghiệp Cuba, những công ty được hưởng lợi kể từ khi quan hệ 2 nước tiến tới bình thường hóa quan hệ cách đây 2 năm, tổ chức một cuộc họp báo tại Washington, qua đó bày tỏ hy vọng Chính quyền mới của tỷ phú Trump sẽ hiểu được nhu cầu của người dân hai nước và không đảo ngược tiến trình này.

Trước đó cùng ngày, hơn 100 chủ sở hữu các doanh nghiệp nhỏ của Cuba đã gửi một bức thư đến Tổng thống đắc cử Trump nhằm kêu gọi vị tỷ phú 70 tuổi này không rút lại những quyết định của Tổng thống đương nhiệm Obama trong việc nới lỏng những hạn chế thương mại, du lịch và đầu tư cũng như hướng đến mối quan hệ ngoại giao nồng ấm hơn.

Trong bức thư, các chủ doanh nghiệp bày tỏ sự tin tưởng rằng là một doanh nhân thành đạt, ông Trump sẽ hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế song phương.

Bức thư cũng nhấn mạnh những biện pháp nhằm tăng cường sự giao thương, du lịch và đầu tư giữa hai nước sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục