Cuba tiếp tục giúp đỡ Uruguay thực hiện “Phẫu thuật kỳ diệu”

Tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân đục thủy tinh thể mang tên “Phẫu thuật kỳ diệu.”
Cuba tiếp tục giúp đỡ Uruguay thực hiện “Phẫu thuật kỳ diệu” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cuba-solidarity.org.uk)

Ngày 6/5, Tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân đục thủy tinh thể mang tên “Phẫu thuật kỳ diệu” với sự hỗ trợ của 22 bác sỹ Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong khuôn khổ chương trình “Phẫu thuật kỳ diệu” được ký kết giữa chính phủ hai nước hồi tháng Ba năm ngoái nhân chuyến thăm của Chủ tịch Raul Castro tới Uruguay, hơn 53.000 người về hưu đã được thay thủy tinh thể miễn phí.

Chương trình này được lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro và cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez phát động hồi năm 2004 nhằm hỗ trợ người nghèo trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Thông qua chương trình trên, các bác sỹ Cuba đã mổ mắt miễn phí cho hơn 1,5 triệu người tại các nước Mỹ Latinh.

Theo thống kê chính thức, chương trình “Phẫu thuật kỳ diệu” đã được triển khai tại 35 quốc gia Mỹ Latinh.

Ngoài ra, Cuba cũng đã cung cấp trang thiết bị cho khoảng 60 trung tâm phẫu thuật mắt tại nhiều nước trong khu vực như Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panama, Uruguay và Honduras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục